Khủng khiếp loài quái vật nước ngọt lai cá sấu, cá voi

Kinh tếThứ Hai, 24/12/2012 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Hóa thạch 84 triệu năm tuổi cho thấy loài động vật này sống hoàn toàn trong môi trường nước ngọt và giới khoa học chưa từng biết đến.

Đây là phát hiện của nhóm các nhà cổ sinh học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary và Đại học Alberta - Canada.

Đây là phát hiện của nhóm các nhà cổ sinh học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary và Đại học Alberta - Canada.

Họ đã tìm thấy vài ngàn mẩu hóa thạch trong một hồ chứa chất thải từ mỏ than đá ở phía Tây Hungary.

Họ đã tìm thấy vài ngàn mẩu hóa thạch trong một hồ chứa chất thải từ mỏ than đá ở phía Tây Hungary.

Từ những mẫu hóa thạch, nhóm nhà khoa học nhận thấy, loài động vật được gọi bằng tên Pannoniasaurus, thuộc họ Mosasaur có chiều dài thân từ 100-400cm.

Từ những mẫu hóa thạch, nhóm nhà khoa học nhận thấy, loài động vật được gọi bằng tên Pannoniasaurus, thuộc họ Mosasaur có chiều dài thân từ 100-400cm.

Răng của Pannoniasaurus khá nhỏ và sắc. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng có thể chỉ bắt cá làm bữa ăn hàng ngày chứ không phải các con mồi to lớn khác.

Răng của Pannoniasaurus khá nhỏ và sắc. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng có thể chỉ bắt cá làm bữa ăn hàng ngày chứ không phải các con mồi to lớn khác.

Bốn chi của Pannoniasaurus không có nhiều đặc điểm của vây mà giống chân hơn. Do đó, các nhà khoa học cho rằng chúng thường xuyên lên bờ.

Bốn chi của Pannoniasaurus không có nhiều đặc điểm của vây mà giống chân hơn. Do đó, các nhà khoa học cho rằng chúng thường xuyên lên bờ.

Nhìn tổng thể, hóa thạch Pannoniasaurus giúp nhóm nghiên cứu hình dung tới loài động vật có các chi tương tự thằn lằn sống trên cát, hộp sọ phẳng giống cá sấu và một chiếc đuôi.

Nhìn tổng thể, hóa thạch Pannoniasaurus giúp nhóm nghiên cứu hình dung tới loài động vật có các chi tương tự thằn lằn sống trên cát, hộp sọ phẳng giống cá sấu và một chiếc đuôi.

Micheal Caldwell, một nhà cổ sinh vật đang làm việc tại Đại học Alberta (Canada), cho biết: Hóa thạch được tìm thấy là của nhiều con vật cùng tồn tại ở một nơi. Có thể chúng là loài lai giữa cá sấu và cá voi.

Micheal Caldwell, một nhà cổ sinh vật đang làm việc tại Đại học Alberta (Canada), cho biết: Hóa thạch được tìm thấy là của nhiều con vật cùng tồn tại ở một nơi. Có thể chúng là loài lai giữa cá sấu và cá voi.

Bình luận
vtcnews.vn