Khủng hoảng oxy trầm trọng do COVID-19, Ấn Độ sang Singapore xin viện trợ

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 24/04/2021 22:01:00 +07:00
(VTC News) -

Dịch COVID-19 làm cạn kiệt nguồn oxy cho bệnh nhân trong nước, không quân Ấn Độ đã chở 4 container chứa oxy từ Singapore về nước.

Một máy bay C-17 của không quân Ấn Độ đến căn cứ không quân Panagarh vào tối 24/4, mang theo 4 container chứa oxy đông lạnh. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, nước này đang phối hợp, tận dụng toàn bộ các tàu chở dầu công suất lớn từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu vận chuyển oxy y tế ngày càng tăng ở Ấn Độ do COVID-19.

Máy bay C-17 cất cánh lúc 2h sáng từ căn cứ không quân Hindan và đến sân bay Quốc tế Changi ở Singapore vào khoảng 7h45 sáng 24/4. Trong khi đó, các máy bay của IAF cũng đang tham gia vận chuyển oxy phục vụ cho nhu cầu trong nước. Hai container chứa oxy đông lạnh đang được vận chuyển từ Jodhpur đến Jamnagar bằng máy bay C-17.

Khủng hoảng oxy trầm trọng do COVID-19, Ấn Độ sang Singapore xin viện trợ - 1

 Không quân Ấn Độ tới Singapore chở oxy để phục vụ chống dịch COVID-19. (Ảnh: The Hindustan Times)

Hôm 22/4, Bộ Nội vụ Ấn Độ chỉ đạo tất cả các bang huy động thêm xe cứu thương, thiết lập hành lang dành riêng cho các xe cấp cứu, xe vận chuyển trang thiết bị y tế để phục vụ cho cuộc chiến chống dịch.

Ấn Độ đang phải gồng mình chống chọi làn sóng COVID-19 thứ hai. Nước này đang rơi vào cảnh thiếu oxy trầm trọng cho bệnh nhân. Hôm 23/4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết 23 nhà máy tạo oxy di động đang được đưa từ Đức về bằng đường hàng không.

Trong khi đó, các nhà máy di động sẽ được triển khai ở các bệnh viện Khoa học Y khoa Lực lượng Vũ trang đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhà máy dự kiến sẽ được đưa tới Ấn Độ trong một tuần.

Đứng trước áp lực và nhu cầu cấp thiết của việc cung cấp oxy cho người mắc COVID-19, các nhà sản xuất kim loại của Ấn Độ đã chuyển oxy công nghiệp cho chính quyền các bang. Công ty Anil Agarwal – nơi có thể cung cấp 1.000 tấn oxy mỗi ngày, đã khởi động cơ sở oxy tại khu liên hợp Tamil Nadu. Các nhà máy khác cũng đang chuyển oxy công nghiệp dự trữ sang sử dụng cho mục đích y tế khi nhu cầu leo thang. 

Ngày 24/3, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng thêm 346.786 ca chỉ sau một đêm. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ lập kỷ lục thế giới về số ca mắc COVID-19. Nước này hiện ghi nhận 16.610.481 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 189.549 người chết.

Cách đây hai hôm, Ấn Độ vượt kỷ lục của Mỹ về số ca nhiễm mới trong một ngày, trở thành tâm điểm COVID-19 toàn cầu. Một ngày sau, nước này báo cáo 330.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 2.200 ca thiệt mạng. 

Làn sóng COVID-19 mới đang đè bẹp hệ thống y tế của Ấn Độ, bệnh viện ở đây thiếu oxy trầm trọng, còn các đài hóa thân từ chối phục vụ khách vì quá tải. Khắp thủ đô New Delhi những ngày qua, các giàn hỏa thiêu đều đỏ lửa suốt ngày đêm. Nhiều giàn thiêu dã chiến được dựng tạm để hỏa thiêu các thi thể bệnh nhân mắc COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: The Hindustan Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp