Khủng bố tiếp tục tấn công Kenya

Thế giớiThứ Ba, 24/09/2013 03:32:00 +07:00

(VTC News) – Một vụ nổ súng vừa diễn ra tại khu mua sắm Westgate trong khi chính phủ Kenya tuyên bố đã kiểm soát được tình hình.

(VTC News) – Một vụ nổ súng vừa diễn ra tại khu mua sắm Westgate trong khi chính phủ Kenya tuyên bố đã kiểm soát được tình hình.

AP đưa tin, tuy chính phủ Kenya đã trấn an dư luận nước này khi tuyên bố lực lượng an ninh đã kiểm soát được khu mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi, nhưng lúc 9h30 sáng nay (theo giờ địa phương), một vụ nổ súng lại diễn ra tại đây.

Lực lượng an ninh Kenya phục kích nhóm khủng bố 
Thêm vào đó, trái với khẳng định của Bộ Nội vụ rằng tất cả các con tin đã được giải cứu, một chuyên gia an ninh có liên lạc với bên trong tòa nhà tiết lộ rằng ít nhất 10 người vẫn còn nằm trong tay quân khủng bố.

Theo miêu tả của một nhân chứng từng có mặt tại Westgate, nhóm phiến quân Hồi giáo quấn khăn xếp màu trắng hoặc trùm mũ đen, chúng sử dụng súng máy và AK47 – loại súng thường được quân nổi dậy ở châu Phi ưa thích.
Tình trạng hoảng loạn bên trong trung tâm mua sắm Westgate
Cũng theo nhân chứng này, hầu hết những phần tử cực đoan tấn công vào khu mua sắm Nairobi đều còn khá trẻ, có vẻ như đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng đều nói tiếng Anh.


Reuters dẫn lời kênh truyền hình Citizen TV của Kenya cho hay vừa có thêm 6 tay súng bị tiêu diệt, trước đó, ngày 23/9, lực lượng an ninh tuyên bố đã giết được 3 trong số 10 – 15 phần tử khủng bố.
Khói đen bốc lên từ Westgate ngày 23/9
Vụ xả súng tại khu trung tâm mua sắm cao cấp Westgate, thủ đô Nairobi, Kenya xảy ra vào chiều 21/9, phiến quân Shebab ở Somali có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda tuyên bố cuộc tấn công là nhằm trả đũa việc Kenya can thiệp quân sự vào Somali, nơi các binh sĩ của Liên đoàn châu Phi đang chiến đấu với những phần tử Hồi giáo.

Tính đến nay, theo số liệu công bố chính thức, vụ tấn công đã khiến 62 người thiệt mạng, khoảng 200 người bị thương. Trong số những nạn nhân xấu số có nhiều công dân nước ngoài.

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn