Khủng bố ở Trung Quốc, gần 100 người thiệt mạng

Thế giớiChủ Nhật, 03/08/2014 11:32:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Trung Quốc loan báo gần 100 người thiệt mạng trong vụ khủng bố được cho là đẫm máu nhất từ đầu năm nay ở khu tự trị Tân Cương.

(VTC News) - Truyền thông Trung Quốc loan báo gần 100 người thiệt mạng trong vụ khủng bố được cho là đẫm máu nhất từ đầu năm nay ở khu tự trị Tân Cương.

Cuộc tấn công bằng rìu và dao vào các đồn cảnh sát, văn phòng cơ quan nhà nước ở Trung Quốc cuối tuần trước đã khiến gần 100 người thiệt mạng, theo Tân Hoa Xã.

Quang cảnh một khu phố ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc 

Tin của Tân Hoa Xã cho biết 59 'kẻ khủng bố' bị lực lượng an ninh ở Tân Cương bắn hạ, trong khi đó 37 dân thường bị thiệt mạng do bị khủng bố tấn công.

'Cảnh sát đã thu giữ nhiều con dao cỡ lớn của những kẻ khủng bố và nhiều biểu ngữ kích động', Tân Hoa Xã dẫn lời chỉ huy cảnh sát ở Tân Cương.

Tân Cương khu tự trị có nhiều người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) nói ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống. Chính quyền Trung Quốc cho rằng các phần tử Hồi giáo ly khai và một số người khác muốn thành lập nhà nước Đông Turkestan là thủ phạm trong các vụ khủng bố thời gian qua.

Các cuộc tấn công khủng bố hồi cuối tuần trước diễn ra trong lúc người Hồi giáo kỷ niệm thánh lễ Ramadan.

Tuy nhiên, sáng 28/7, một băng nhóm sử dụng dao và rìu đã tấn công đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền tại thị trấn Elixku, sau đó tiếp tục tiến đến thị trấn Huangdi gần đó, tấn công dân thường và đập phá xe cộ.

Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn