Khu du lịch dựng rào bịt lối ra biển: Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu giữ nguyên hiện trạng

Thời sựThứ Sáu, 30/03/2018 14:30:00 +07:00

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô và giữ nguyên hiện trạng.

Theo thông báo của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ngày 29/3, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kết luận chỉ đạo các vấn đề liên quan đến khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sau buổi làm việc với Tập đoàn Trung Thủy.

Theo thông báo của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở GTVT, UBND quận Liên Chiểu rà soát, điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam O Resort).

29472070_1351895594953965_6496731346277236736_o-1-1620468

 Dân làng chài Nam Ô (Đà Nẵng) tập trung phản đối việc doanh nghiệp làm dự án khu du lịch sinh thái dựng rào chắn bịt lối xuống biển vào ngày 21/3. (Ảnh: CTV)

Trong đó, ông Thơ yêu cầu giữ nguyên hiện trạng đồng thời thực hiện việc trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử tại khu vực, đề xuất các phương án bảo tồn làng nghề, các yếu tố văn hóa và lịch sử của khu vực này.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu địa phương xác định khu vực bãi tắm công cộng, tổ chức khảo sát, đánh giá hạ tầng khu dân cư, chỉnh trang và đề xuất phương án cải tạo giao thông, tạo lối xuống biển.

Ông Thơ đề nghị trong khi quy hoạch cần lưu ý đến tuyến đường giáp ranh giữa khu dân cư và dự án đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng tại khu vực.

Các cơ quan trên hoàn thành và dự thảo báo cáo UBND TP để trình Ban cán sự Đảng UBND xem xét trong tháng 4.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các vấn đề về môi trường đối với dự án theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND TP để chỉ đạo xử lý những vướng mắc, phát sinh.

29433008_1351898688286989_7708384312453758976_n-1622357

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô và giữ nguyên hiện trạng, thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử tại làng chài này. (Ảnh: CTV)

Trước đó, như VTC News đưa tin, trưa 20/3, hàng chục người dân tập trung bên ngoài khu vực Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô để phán đối chủ đầu tư lập hàng rào chắn vì cho rằng việc này đã bít lối ra biển của họ.

Thậm chí, một số người dân không giữ được bình tĩnh đã tháo dỡ biển báo cấm và đập phá hàng rào chắn, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ và sự có mặt của công an.

Được biết, dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô trên được phê duyệt cho Tập đoàn Trung Thủy từ 2011 với tổng diện tích hơn 36 ha nhưng chưa được cấp phép xây dựng.

Ngày 22/3, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền quận Liên Chiểu đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo vụ việc.

Sau khi thị sát, ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu doanh nghiệp mở lại đường cho dân xuống biển. Đồng thời, ông Nghĩa yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại dự án này để báo cáo Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng và Sở TN&MT kiểm tra lại các thông tin về dự án, xác định ranh giới xây dựng của dự án.

29472552_1352771741533017_2102412411519631360_o-1933544 3

 Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trực tiếp đi thị sát tại làng chài Nam Ô. (Ảnh: CTV)

Ông Nghĩa đề nghị các sở, ban, nghành căn cứ theo chủ trương, từ bờ biển vào 50 m là khu vực chung của cộng đồng.

Ông Nghĩa cũng khẳng định, dự án này có thể còn được điều chỉnh do chưa triển khai xây dựng và yêu cầu chính quyền quận Liên Chiểu buộc doanh nghiệp phải tháo hết toàn bộ rào chắn tại khu vực cuối đường Nguyễn Tất Thành, trả lại đường xuống biển cho người dân.

"Phải có con đường đi xuống biển cho dân, bãi cát phải trả lại cho cộng đồng. Chủ trương của thành phố là có con đường đi bộ, đường đi xe đạp ở khu vực này. Về việc nguy hiểm ở ghềnh đá, bãi biển thì phải có biển báo cho dân biết chứ không được rào. Không thể cứ làm việc theo tư duy quản lý không được thì cấm...", người đứng đầu Thành uỷ Đà Nẵng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: "Không có chuyện cho thuê đất là được lấy luôn bãi biển. Mà không phải chỉ riêng ở đây, toàn bộ đường ven biển Đà Nẵng phải được trả lại cho người dân”.

Video: Những tài sản, dự án đình đám gắn với tên tuổi đại gia Vũ 'nhôm'

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn