Khu chế xuất TP.HCM thưởng tết đến 100 triệu đồng

Thời sựThứ Ba, 20/12/2011 09:06:00 +07:00

(VTC News) – Tại khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.HCM, mức thưởng tết Nhâm Thìn 2012 cao nhất là 100 triệu đồng thuộc về 1 doanh nghiệp trong nước.

(VTC News) – Tại khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.HCM, mức thưởng tết Nhâm Thìn 2012 cao nhất là 100 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp trong nước.

Sáng 20/12, lãnh đạo BQL khu chế xuất, khu công nghiệp (Hepza) cho biết, tính đến hết ngày 19/12 đã có 160 doanh nghiệp (DN) thuộc sự quản lý của Hepza công bố các mức thưởng tết sắp tới dành cho người lao động.

Theo đó, mức thưởng cao nhất thuộc về một DN trong nước nằm ở khu CN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với mức 100 triệu đồng.

   
   
Theo dự đoán, năm nay tiền thưởng tết dành cho người lao động ở TP.HCM sẽ giảm so với năm ngoái (ảnh minh họa: N.D) 
Các mức thưởng kế tiếp là 77 triệu đồng thuộc về 1 công ty trong lĩnh vực may mặc ở khu chế xuất Tân Thuận, Q.7.

Đứng thứ 3 là mức thưởng 67 triệu đồng thuộc về 1 DN sản xuất vật liệu xây dựng ở khu CN Hiệp Phước.

Theo ông Hồ Xuân Lâm – Trưởng phòng lao động của Hepza, nhìn chung các mức thưởng tết năm nay ở các DN nằm trong Hepza đều giảm mạnh so với năm ngoái. Mức cao nhất thuộc về các DN trong lĩnh vực may mặc, kế đến là điện – điện tử và tiếp đó là cơ khí.

Các DN thưởng tết cao đa số đều nằm ở khu CN Hiệp Phước. Phần lớn các DN đều thưởng cho người lao động trung bình 1 tháng lương cơ bản.

Video: Các doanh nghiệp rốt ráo báo cáo thưởng Tết

Các DN nằm trong Hepza đều dành thời gian nghỉ tết cho người lao động từ 10 – 14 ngày. Thậm chí, rất nhiều DN ngoài tiền thưởng tết còn chủ động hỗ trợ cho người lao động tiền vé tàu, xe về quê ngay từ tháng 12, và còn thực hiện 1 số các khoản phụ cấp cho người lao động quay trở lại công ty sau tết.

Được biết, mức thưởng cao nhất của tết năm ngoái tại các DN thuộc Hepza là 532 triệu đồng, thuộc về 1 DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo dự kiến, Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP.HCM sẽ công bố thống kê mức tiền thưởng tết của người lao động tại thành phố trong tuần này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn