Khu căn hộ hội tụ những đại gia đếm tiền nhiều năm không hết

Kinh tếThứ Bảy, 30/01/2016 12:27:00 +07:00

(VTC News) - Một tòa nhà chung cư ở Newyork hội tụ những cư dân siêu giàu có nằm ở số 15 Central West Park.

(VTC News) - Một tòa nhà chung cư ở Newyork hội tụ những cư dân siêu giàu có nằm ở số 15 Central West Park.

Ở Newyork, không hiếm những căn hộ, chung cư, căn penthouse giá triệu USD. Nhưng có một khu căn hộ ở đó hội tụ nhiều ngôi sao, đại gia, triệu phú nằm ở số 15 Central West Park. Từ mỗi căn hộ bên trong có thể ngắm toàn cảnh Newyork thơ mộng và ngập màu xanh.

Cách đây không lâu, tác giả cuốn sách "Ngôi nhà của những gia tài khổng lồ" đã miêu tả khu căn hộ này như địa chỉ quyền lực trên thế giới và là tiêu chuẩn cho nhà hạng sang không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới.
 
Khu chung cư do kiến trúc sư Robert Amstern thiết kế. Nó được lấy cảm hứng từ những cao ốc của Newyork hồi đầu thế kỷ 20 với những bức tường và ô cửa sổ nhỏ, không phải bốn bề là kính như hiện nay.

Tòa nhà được hoàn thành năm 2008, bên trong có bể bơi với 3 đường bơi, thư viện, nhà hàng, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, phòng tập yoga. Ngay ở lối vào, sảnh đã toát lên sự sang trọng với những cột gỗ ốp đá cẩm thạch, phòng chờ riêng cho tài xế....

Để đảm bảo hoạt động cho tòa nhà, có 7 nhân viên lễ tân,, 8 nhân viên trực ở sảnh, đội bảo trì thường xuyên. Đặc biệt, đội an ninh hoạt động thực sự hiệu quả để đảm bảo an toàn cho những người vào hàng giàu có nhất thế giới.

Đó chưa phải là những điều choáng nhất về tòa nhà này. Các cư dân sống bên trong đều là các đại gia. Những căn hộ được rao bán với giá gần 100 triệu USD đều được mua nhanh chóng.

Đầu tiên phải kể đến Daniel Loeb - người quản lý quỹ đầu tư ở Mỹ.  Ông đã chi tới 45 triệu USD  để mua một căn hộ bên trong. Mức giá đó được trả khi dự án vẫn còn nằm trên giấy.

Lloyd Blankfein - Giám đốc điều hành Goldman Sachs đã chi 25,7 triệu USD mua căn góc của tòa nhà từ khi dự án chưa xây dựng xong.
 
Những con số đó chưa là gì với số tiền 88 triệu USD mà tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev chi ra để mua cho con gái một căn hộ trong tòa nhà. Nhưng căn hộ này hầu như không được sử dụng nên lại được tiếp tục rao bán trên thị trường..

Tài tử da màu Denzel Washington đã chi 13 triệu USD để mua căn hộ có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm hồi năm 2006.

Chủ ngân hàng Barclays - Bob Diamond đã thuê riêng đội bảo vệ khi chuyển gia đình từ Anh sang Mỹ sống tại căn hộ 36 triệu USD trong tòa nhà này.

Không chỉ có mua mà nhiều người giàu có cũng tìm đến đây thuê căn hộ để ở, trải nghiệm sự sang chảnh ngay trung tâm Newyork. Cụ thể, Alex Rodriguez - ngôi sao bóng chày nổi tiếng đã chi 30.000 USD để thuê căn hộ. Các nhân viên trong tòa nhà tiết lộ, anh ta là người trăng hoa và thô lỗ.
 
Thậm chí, một nửa lãnh đạo của Goldman Sachs đã chi tiền mua căn hộ ở đây. Tuy nhiên, nhiều người không biết được rằng, Goldman Sachs là quỹ đứng ra hỗ trợ vốn xây tòa nhà.

Số tiền để xây dựng toàn bộ căn nhà lên đến 1 tỷ USD, bao gồm cả tiền mua đất. Nhưng số tiền bán căn hộ đã thu về được 2 tỷ USD. Thậm chí, mức giá căn hộ ở đây được rao bán vẫn phá vỡ mọi kỷ lục về bất động sản.
Nghi Dung

Bình luận
vtcnews.vn