Khu biệt thự hoang lạnh bên sông Hàn, Đà Nẵng

Kinh tếThứ Bảy, 25/04/2015 07:59:00 +07:00

Ớn lạnh khu biệt thự ‘ma’ bên sông Hàn Đà Nẵng

Cả con phố vắng lặng, đèn đỏ quạch hắt xuống nền đường. Phía sau dãy biệt thự sang trọng là cỏ lau, cây dại mọc ken dày. Thấp thoáng từ xa, những bóng người dật dờ lúc ẩn, lúc hiện khiến người đi đường lạnh gáy và nhắm mắt phóng xe bạt mạng như ma đuổi.

Cả con phố vắng lặng, đèn đỏ quạch hắt xuống nền đường. Phía sau dãy biệt thự sang trọng là cỏ lau, cây dại mọc ken dày. Thấp thoáng từ xa, những bóng người dật dờ lúc ẩn, lúc hiện khiến người đi đường lạnh gáy và nhắm mắt phóng xe bạt mạng như ma đuổi.

Người dân sống trên đường Thăng Long cho biết, dãy biệt thự sang trọng này được TP. Đà Nẵng đầu tư xây dựng cách đây 10 năm. Đó là 12 căn biệt thự nằm trong làng thể thao Tuyên Sơn, trên trục đường đẹp ven sông Hàn, cách cầu Tuyên Sơn khoảng 300 m về phía nam.

Người dân sống trên đường Thăng Long cho biết, dãy biệt thự sang trọng này được TP. Đà Nẵng đầu tư xây dựng cách đây 10 năm. Đó là 12 căn biệt thự nằm trong làng thể thao Tuyên Sơn, trên trục đường đẹp ven sông Hàn, cách cầu Tuyên Sơn khoảng 300 m về phía nam.

Tại thời điểm xây dựng 2003-2004, mỗi căn biệt thự có giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là nhà ở ưu tiên dành cho các chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên có thành tích cao được Đà Nẵng mời về theo diện thu hút nhân tài. Ngay cả cầu thủ Lê Huỳnh Đức, khi chân ướt chân ráo đến Đà Nẵng cũng được thành phố bố trí ở dãy biệt thự này.

Tại thời điểm xây dựng 2003-2004, mỗi căn biệt thự có giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là nhà ở ưu tiên dành cho các chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên có thành tích cao được Đà Nẵng mời về theo diện thu hút nhân tài. Ngay cả cầu thủ Lê Huỳnh Đức, khi chân ướt chân ráo đến Đà Nẵng cũng được thành phố bố trí ở dãy biệt thự này.

Song, đã nhiều năm nay, cả dãy biệt thự bị bỏ hoang. Sau mỗi mùa mưa bão cỏ lau nở trắng, phủ kín trên khu đất 'vàng'. Những căn biệt thự tiền tỷ sang trọng một thời ở trung tâm thể thao Tuyên Sơn giờ xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều trang thiết bị, kể cả tường rào, cổng ngõ, lan can, cửa sổ, cửa chính,... bị tháo gỡ, đánh cắp hoặc hư hỏng.

Song, đã nhiều năm nay, cả dãy biệt thự bị bỏ hoang. Sau mỗi mùa mưa bão cỏ lau nở trắng, phủ kín trên khu đất 'vàng'. Những căn biệt thự tiền tỷ sang trọng một thời ở trung tâm thể thao Tuyên Sơn giờ xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều trang thiết bị, kể cả tường rào, cổng ngõ, lan can, cửa sổ, cửa chính,... bị tháo gỡ, đánh cắp hoặc hư hỏng.

Phía mặt tiền của khu biệt thự nhìn ra sông Hàn là cả khu rừng rậm vì cây bụi hoang dại mọc dày, xen lẫn lau lách um tùm.

Phía mặt tiền của khu biệt thự nhìn ra sông Hàn là cả khu rừng rậm vì cây bụi hoang dại mọc dày, xen lẫn lau lách um tùm.

Ngoài ra, dải phân cách được xây dựng giống như bồn hoa đường Vũ Trọng Phụng cũng đầy cỏ mọc. Hàng trụ đèn trang trí ngã đổ, bị những người nhặt phế liệu gỡ đem bán.

Ngoài ra, dải phân cách được xây dựng giống như bồn hoa đường Vũ Trọng Phụng cũng đầy cỏ mọc. Hàng trụ đèn trang trí ngã đổ, bị những người nhặt phế liệu gỡ đem bán.

Sâu phía sau dãy biệt thự là khu đất bỏ hoang cũng cùng chung cảnh lau lách cao quá đầu người, nơi trâu bò nhẩn nha gặm cỏ ban ngày và nơi tụ tập của những bóng người dặt dẹo ẩn hiện như những bóng ma vào ban đêm.

Sâu phía sau dãy biệt thự là khu đất bỏ hoang cũng cùng chung cảnh lau lách cao quá đầu người, nơi trâu bò nhẩn nha gặm cỏ ban ngày và nơi tụ tập của những bóng người dặt dẹo ẩn hiện như những bóng ma vào ban đêm.

TP đã trưng dụng một nửa trong số 12 căn biệt thự để làm nhà khách, còn lại bố trí chỗ ở cho đội tuyển U 19. Đến năm 2007, toàn bộ hạ tầng, cơ sở vật chất ở khu Tuyên Sơn này đã bàn giao lại cho Ngân hàng SHB và câu lạc bộ SHB quản lý, theo chủ trương xã hội hoá đội bóng với kinh phí hơn 160 tỷ đồng.

TP đã trưng dụng một nửa trong số 12 căn biệt thự để làm nhà khách, còn lại bố trí chỗ ở cho đội tuyển U 19. Đến năm 2007, toàn bộ hạ tầng, cơ sở vật chất ở khu Tuyên Sơn này đã bàn giao lại cho Ngân hàng SHB và câu lạc bộ SHB quản lý, theo chủ trương xã hội hoá đội bóng với kinh phí hơn 160 tỷ đồng.

TP đã trưng dụng một nửa trong số 12 căn biệt thự để làm nhà khách, còn lại bố trí chỗ ở cho đội tuyển U 19.    Đến năm 2007, toàn bộ hạ tầng, cơ sở vật chất ở khu Tuyên Sơn này đã bàn giao lại cho Ngân hàng SHB và câu lạc bộ SHB quản lý, theo chủ trương xã hội hoá đội bóng với kinh phí hơn 160 tỷ đồng.

TP đã trưng dụng một nửa trong số 12 căn biệt thự để làm nhà khách, còn lại bố trí chỗ ở cho đội tuyển U 19. Đến năm 2007, toàn bộ hạ tầng, cơ sở vật chất ở khu Tuyên Sơn này đã bàn giao lại cho Ngân hàng SHB và câu lạc bộ SHB quản lý, theo chủ trương xã hội hoá đội bóng với kinh phí hơn 160 tỷ đồng.

Số phận của làng thể thao Tuyên Sơn với hàng chục ha đất vàng rồi đây sẽ được định đoạt. Bởi, lãnh đạo TP.

Số phận của làng thể thao Tuyên Sơn với hàng chục ha đất vàng rồi đây sẽ được định đoạt. Bởi, lãnh đạo TP.

Đà Nẵng cho biết Công ty CP SHB Đà Nẵng đang đầu tư, xây dựng tại Hoà Minh (quận Liên Chiểu) một tổ hợp thể thao - giải trí - nhà nghỉ - dịch vụ vui chơi - thương mại. Sau khi hoàn thành, toàn bộ làng thể thao Tuyên Sơn sẽ chuyển lên quận Liên Chiểu.

Đà Nẵng cho biết Công ty CP SHB Đà Nẵng đang đầu tư, xây dựng tại Hoà Minh (quận Liên Chiểu) một tổ hợp thể thao - giải trí - nhà nghỉ - dịch vụ vui chơi - thương mại. Sau khi hoàn thành, toàn bộ làng thể thao Tuyên Sơn sẽ chuyển lên quận Liên Chiểu.

Còn những căn biệt thự thuộc khu đất vàng làng thể thao Tuyên Sơn bên bờ sông Hàn sẽ bị đập bỏ, nhường đất cho một kế hoạch khác đang được ông chủ của nó là bầu Hiển - toan tính.

Còn những căn biệt thự thuộc khu đất vàng làng thể thao Tuyên Sơn bên bờ sông Hàn sẽ bị đập bỏ, nhường đất cho một kế hoạch khác đang được ông chủ của nó là bầu Hiển - toan tính.

Để khai thác cả khu đất vàng rộng lớn hàng chục ha này, chỉ tính tiền đất đã có giá hàng chục triệu USD, thì với 160 tỷ đồng Ngân hàng SHB bỏ ra chẳng thấm vào đâu. Đó là chưa kể với vị trí đắc địa của nó, dù có nhiều tiền cũng khó mà sở hữu được.

Để khai thác cả khu đất vàng rộng lớn hàng chục ha này, chỉ tính tiền đất đã có giá hàng chục triệu USD, thì với 160 tỷ đồng Ngân hàng SHB bỏ ra chẳng thấm vào đâu. Đó là chưa kể với vị trí đắc địa của nó, dù có nhiều tiền cũng khó mà sở hữu được.

Bình luận
vtcnews.vn