Không thi vẫn được mời nhập học, lỗi do chuyển nhầm

Giáo dụcThứ Bảy, 17/08/2013 06:18:00 +07:00

(VTC News)- Đại diện ban tuyển sinh ĐH Thành Đô đã giải thích về việc gửi nhầm giấy mời nhập học cho chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977) tại Bắc Giang

(VTC News)- Đại diện ban tuyển sinh ĐH Thành Đô đã giải thích về việc gửi nhầm giấy mời nhập  học cho chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977) tại Bắc Giang trong khi chị này không dự thi đại học năm 2013.

Trước sự việc chị Nguyễn Thị Liên (36 tuổi, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) không dự thi đại học năm 2013 nhưng lại được ĐH Thành Đô gửi giấy mời nhập học, đại diện ban tuyển sinh ĐH Thành Đô đã có những giải thích về sự việc này.

Ban tuyển sinh ĐH Thành Đô cho biết, tháng 3/2013 nhà trường cử cán bộ đi tư vấn tuyển sinh và thí sinh đăng ký nhận thông tin của nhà trường trong đó có em Nguyễn Thị Liên sinh ngày 19/11/94 (hộ khẩu thường trú: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Giấy thông báo của ĐH Thành Đô gửi chị Nguyễn Thị Liên (36 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang)
 Giấy thông báo của ĐH Thành Đô gửi chị Nguyễn Thị Liên (36 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang) dù người phụ nữ này không dự thi đại học năm 2013. Sự việc được xác minh do nhân viên đưa thư tại xã đã gửi nhầm địa chỉ
Khi có thông tin đầy đủ của em Liên sau ngày 10/8/2013 nhà trường đã kiểm tra đối chiếu và có thông tin đầy đủ của thí sinh Nguyễn Thị Liên có số báo danh SPH.D1.15065 với tổng số điểm 3 môn là 14,25 điểm, điểm thi của em đủ điều kiện xét tuyển vào học hệ Đại học của trường Đại học Thành Đô.

Nhà trường đã gửi thông tin theo địa chỉ mà em đã đăng ký (Thôn Đạo Ngạn 1, Xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang), địa chỉ của em Nguyễn Thị Liên là đúng nhưng bưu điện đã chuyển sai người nhận.

Khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, nhà trường đã cử cán bộ về tận nơi tìm hiểu thông tin sai lệch trên.
Em Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1994) nhà ở gần nhà chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977)
Em Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1994) nhà ở gần nhà chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977) 
Khi gặp em Nguyễn Thị Liên và phụ huynh thì được biết em chưa nhận được thông tin do trường Đại học Thành Đô gửi.

Phụ huynh và em Liên cho biết thêm rằng, cách nhà 300m cũng có 1 người tên là Liên. Sau đó, cán bộ tuyển sinh ĐH Thành Đô được xác nhận thư mời  đã bị chuyển nhầm đến gia đình chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977, đang làm công nhân may) ở gần đó.

Gia đình chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977) đã trả lại thư cho em Liên theo đúng địa chỉ mà nhà trường đã gửi.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn