Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'

Thời sựThứ Ba, 07/05/2013 12:40:00 +07:00

(VTC News) – Dù đã có nạn nhân tử vong vì virus cúm A/H1N1, nhưng nạn buôn bán gia cầm lậu vẫn tràn lan trên đường phố TP.HCM.

(VTC News) – Dù đã có nạn nhân tử vong vì virus cúm A/H1N1, nhưng nạn buôn bán gia cầm lậu vẫn tràn lan trên đường phố TP.HCM.

Ghi nhận của PV VTC News trong ngày 6/5 ở TP.HCM cho thấy, việc buôn bán trái phép các loại gia cầm lậu được thực hiện chủ yếu tại những khu vực vùng ven, ngoại thành như Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), chợ Cầu (quận 12), quốc lộ 50 qua xã Đa Phước (huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Linh (Q.7)…

Nguồn hàng tại đây chủ yếu là các gia cầm chưa được qua kiểm dịch của ngành thú y, đưa từ các tỉnh thuộc khu vực miền Tây, miền Trung về.

Lí do chính mà người dân muốn mua các loại gia cầm này là giá của chúng rẻ hơn từ 15.000 – 20.000 đồng/kg so với loại gia cầm đã qua kiểm dịch.

Lãnh đạo viện Pasteur TP.HCM nhận định: Hiện TP.HCM đã có nạn nhân tử vong vì cúm A/H1N1. Việc ý thức phòng chống cúm H1N1 và các loại cúm khác của người dân TP.HCM còn nhiều hạn chế, nên để hạn chế tối đa sự lây lan của các loại virus cúm, người dân cần tuyệt đối thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà bông sau khi tiếp xúc với các loại gia cầm, tuyệt đối không tiếp xúc, vận chuyển, giết mổ các loại gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm bị bệnh.

Một số hình ảnh buôn bán gia cầm lậu tràn lan được ghi nhận trong ngày 6/5 ở TP.HCM:

Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'
Buôn bán các loại chim trời không rõ nguồn gốc tại chợ cầu – Q.12, TP.HCM (ảnh: N.D) 

Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'
Việc buôn bán trái phép các loại gia cầm này nguy cơ tạo điều kiện cho cúm A/H1N1 sẽ bùng phát ở TP.HCM (ảnh: N.D) 

Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'
Ngoài gà vịt thì các loại chim trời cũng là nguồn phát tán bệnh cúm A/H1N1 cực nhanh (ảnh: N.D) 

Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'
Chỉ để ra vài con, nhưng cần bao nhiêu gia cầm lậu thì người bán cũng sẽ cung cấp đầy đủ (ảnh: N.D) 

Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'
Hoặc là cắm bảng thông báo bán gia cầm ở ngoài, nhưng hàng giấu đi để đề phòng sự kiểm tra của cơ quan chức năng (ảnh: N.D) 

Không sợ 'tử thần', phố Sài Gòn vẫn tràn ngập 'ổ bệnh'
Nuôi gia cầm tràn lan ở nơi sinh sống cũng là nguy cơ lan truyền cúm A/H1N1 (ảnh: internet) 

 Việt Dũng – N.H

Bình luận
vtcnews.vn