Không quân Nga nhận 5 máy bay ném bom Su-34

Thế giớiThứ Tư, 09/01/2013 08:27:00 +07:00

Căn cứ Không quân Voronezh thuộc Quân khu miền Tây của Quân đội Nga vừa được nhận thêm năm máy bay ném bom hiện đại Su-34.

Căn cứ Không quân Voronezh thuộc Quân khu miền Tây của Quân đội Nga vừa được nhận thêm năm máy bay ném bom hiện đại Su-34.

 

Máy bay Su-35 (Hình ảnh chỉ có tính minh họa) 
Tập đoàn Sukhoi hôm 8/1 cho biết ngày 29/12/2012 họ đã chuyển tài liệu liên quan cùng năm máy bay Su-34 cho đơn vị Không quân Nga đóng tại sân bay Voronezh, song vào ngày 15/1 tới hai bên mới tổ chức lễ bàn giao chính thức.

Việc chuyển giao năm máy bay ném bom hiện đại Su-34 này là phần đầu tiên trong gói hợp đồng mà Tập đoàn Sukhoi ký năm 2008 với Bộ Quốc phòng Nga về cung cấp 32 máy bay ném bom loại này.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Sukhoi cũng đã ký hợp đồng mới về cung cấp thêm 92 máy bay Su-32 từ nay đến năm 2020.

Như vậy, sau 7-8 năm, Không quân Nga sẽ nhận tổng cộng 124 máy bay ném bom Su-34 từ Tập đoàn Sukhoi. Cho đến cuối năm 2012, Quân chủng Không quân Nga mới có 22 máy bay loại này.

Máy bay ném bom Su-34 thuộc thế hệ 4+, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không vào mọi thời điểm cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Không quân Nga dự định trong thời gian tới sẽ thay thế toàn bộ máy bay ném bom Su-24 bằng các máy bay hiện đại Su-34.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn