Không phải Xuân Trường, đây mới là nhạc trưởng của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018

Thể thaoThứ Hai, 26/11/2018 08:56:00 +07:00

Phong độ của Xuân Trường tại AFF Cup 2018 không tệ nhưng hiện tại, tiền vệ này không phải người nắm vai trò "nhạc trưởng" ở đội tuyển Việt Nam.

Trong 4 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2018, Xuân Trường được đá chính 3 trận với tổng thời gian góp mặt trên sân khoảng hơn 220 phút. Tiền vệ mang áo số 6 là một trong năm cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam, với 169 đường chuyền và đạt tỉ lệ chính xác 84%.

Xuân Trường chuyền dài chuẩn xác tuyệt đối, tất cả những cú phất bổng sở trường của anh đều tìm đến đồng đội. Một thống kê đáng chú ý khác là tiền vệ của HAGL có tới 9 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

Phong độ của Xuân Trường được cải thiện đáng kể so với ASIAD 18 và điều đó giúp anh có suất đá chính ở AFF Cup. Tuy nhiên dù có những thống kê khá đẹp như trên, Xuân Trường vẫn chưa phải là người nổi bật nhất nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

vietnam campuchia-256 11

Quang Hải là nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, nhạc trưởng trong đội hình của HLV Park Hang Seo là Quang Hải. Cầu thủ mang áo số 19 đá chính cả 4 trận cho đội tuyển Việt Nam, trong đó 3 trận anh được xếp đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Xuân Trường. Trận gặp Campuchia Quang Hải xuất phát trong vai trò hộ công nhưng khi Văn Quyết và Công Phượng vào sân, anh lại lùi về tuyến dưới đá cặp với Đỗ Hùng Dũng.

Quang Hải là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam: 264 đường chuyền với độ chính xác 83,7%. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tiền vệ của CLB Hà Nội tham gia vào hầu hết các pha tấn công của đội nhà, chưa kể việc được thực hiện những quả đá phạt tầm xa và phạt góc.

Sau 4 trận đấu với trọn vẹn 360 phút góp mặt trên sân, Quang Hải có 2 bàn thắng. Anh là cầu thủ được ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Campuchia và thường xuyên nhận được những lời khen từ truyền thông quốc tế sau mỗi trận đấu.

Ngoài Xuân Trường và Quang Hải, ba cái tên còn lại trong danh sách những cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng đều là các hậu vệ. Đó là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Trọng Hoàng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn