'Không phải ai cũng đủ điều kiện đáp ứng cách ly F1 tại nhà'

Tin tứcThứ Hai, 28/06/2021 20:29:23 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định, các điều kiện cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng đủ điều kiện đáp ứng.

Phát biểu tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 28/6, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hôm qua (27/6), Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn TP.HCM cách ly tại nhà các trường hợp F1.

Sở Y tế đã giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xem xét, tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và UBND thành phố quyết định, chứ thành phố chưa quyết định việc cách ly F1 tại nhà. Lý do mà ông Hưng đưa ra là điều kiện của Bộ Y tế rất nghiêm ngặt, không phải nhà nào cũng có đủ điều kiện để cách ly. 

"UBND thành phố chưa xem xét việc cách ly F1 tại nhà vì văn bản của Bộ Y tế tương đối cụ thể, với các điều kiện rất nghiêm ngặt, không phải nhà nào, ai cũng đủ điều kiện đáp ứng. Mục tiêu là an toàn chứ không phải tìm đủ chỗ cách ly, càng thận trọng thì càng an toàn", ông Hưng nói.

'Không phải ai cũng đủ điều kiện đáp ứng cách ly F1 tại nhà' - 1

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM. 

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khi triển khai cách ly F1 tại nhà, bên cạnh yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, nhân viên y tế cũng phải tham gia nên từng bước thí điểm rồi mới nhân rộng. Thành phố tổ chức càng thận trọng thì mức độ an toàn của cộng đồng càng cao hơn. 

Ông Hưng cũng đánh giá cao khu cách ly thu phí ở khách sạn là an toàn nhất, hầu như không xảy ra lây nhiễm do điều kiện tốt. Vì thế có thể áp dụng và tăng cường hình thức này. 

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng, TP.HCM là một trong những nơi tổ chức cách ly tốt nhất hiện nay dù vẫn còn một số điểm chưa hợp lý. Thành phố sẽ không tiếp tục sử dụng trường học làm khu cách ly do nhược điểm của trường học là khu vệ sinh chung, khả năng ngăn chặn lây nhiễm chéo rất khó khăn. Về cơ bản, thành phố sẽ thu hẹp dần hình thức cách ly này và chuyển đến nơi cách ly tốt hơn. 

"Do chủng Delta lây lan nhanh khủng khiếp nên việc ngăn chặn lây nhiễm chéo trong khu cách ly phải nghiêm ngặt hơn. Do đó sẽ không sử dụng trường học làm khu cách ly nữa, nhưng sẽ thu hẹp dần từng bước chứ không làm ngay được", ông Đức nhấn mạnh. 

MAI THÚY - HOÀNG THỌ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp