Không như mong đợi, Hậu cung Như Ý truyện mất điểm dù chỉ vừa lên sóng vài tập

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/08/2018 18:38:00 +07:00

Bộ phim “Hậu cung Như Ý truyện” vừa ra mắt gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

Sau khi vượt qua nhiều khó khăn trong khâu hậu kỳ, Hậu cung Như Ý truyện cũng được chính thức ra mắt. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của khán giả. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của nhiều người, đứa con tinh thần của đạo diễn Uông Tuấn lại nhận nhiều lời chê bai từ người xem.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Liễm Tử với đề tài cung đấu và xoay quanh mối tình của vua Càn Long và Như Ý (Kế hoàng hậu). Mặc dù diễn xuất của các diễn viên được đánh giá khá ổn nhưng bộ phim vẫn bị mất điểm vì quá nhiều sạn.

sau-2-tap-nhu-y-truyen-netizen-nhan-xet-hau-cung-nhu-dan-vet-du-mau-3a3ddf2d 5

 

Trước hết phải nói đến tạo hình nhân vật bị đánh giá là có vấn đề, thậm chí cư dân mạng còn chê phim tạo hình nhân vật xấu.

Ngay từ khi xuất hiện, Thanh Anh cách cách (Châu Tấn thủ vai) bị nhiều khán giả chê bai vì cách ăn mặc quá quê mùa và sến súa. Nữ diễn viên 40 tuổi phải vào vai cô gái tuổi 16 vốn đã không hợp lý, lại thêm trang phục có chiếc khăn cột nơ ở cổ và cách cột như ở thời hiện đại.

a (4) 3

Tạo hình của 2 nhân vật chính trong phim bị chê sến súa, màu mè.

Được miêu tả là người yêu màu tím nhưng dường như màu sắc trang phục của Thanh Anh có phần hơi lố khiến cô trở nên quê mùa. Trong đêm tân hôn, lớp trang điểm quá đậm cùng với đôi chân mày bị lỗi “dìm hàng” Châu Tấn không thương tiếc.

a (5) 3

Còn đâu cô gái trẻ trung xinh đẹp chỉ vì lỗi của đôi chân mày

Trong một phân cảnh khác, trang phục của Tứ A ca Hoằng Lịch (Hoắc Kiến Hoa thủ vai) cũng bị chê quá lòe loẹt vì có màu xanh chuối. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn hài hước trêu đoàn phim để nhân vật Hi Quý phi xuyên không đến thời hiện đại khi cho cô mang đôi bông tai có hình dạng như chuột Mickey.

3987880511423788559289856092343605375008768n-15347792989721968384916 6

 Chủ đề về “đôi bông tai Mickey” này được bàn tán rầm rộ đến mức đoàn làm phim phải lên tiếng giải thích.

Đối với một bộ phim phát sóng trên truyền hình, việc có quảng cáo là điều hiển nhiên nhưng cách Hậu cung Như Ý truyện đưa quảng cáo vào khiến cư dân mạng bức xúc, khó chịu. Thậm chí, không ít lần những dòng quảng cáo này còn che mất phụ đề phim hay những chú thích quan trọng.

Đây không phải lần đầu tiên Đằng Tấn (Tencent) – đơn vị trình chiếu Như Ý truyện mắc phải những lỗi sai này. Trước đây, khi tung poster thông báo lịch chiếu phim, Đằng Tấn cũng quên bỏ đi chi tiết máy bán nước tự động. Đội ngũ sản xuất phim nhận nhiều chỉ trích vì điều này.

a (3)

Quảng cáo che mất phụ đề phim.

Bên cạnh đó, Như Ý truyện cũng bị khán giả chê bai vì kĩ xảo quá giả tạo. Trong một cảnh quay ngoài sân vườn, hồ sen trở thành chủ đề bàn tán của khán giả xem phim vì kĩ xảo không đẹp mắt. Nhiều khán giả cho rằng, phải chẳng do thời điểm quay phim không vào đúng mùa sen hay do đoàn phim không tìm được hoa sen phù hợp nên hồ sen mới được thay bằng những kĩ xảo đồ họa.

Tuy nhiên, với sự phát triển của những kĩ xảo đồ họa của Trung Quốc trong những năm gần đây luôn được đánh giá cao, cùng với mức kinh phí sản xuất phim đến 600 triệu NDT, người xem không tiếc lời chê bai vì sự vụng về này của ê kíp phim.

a (2)

Phim làm kỹ xảo khá vụng về, cảnh hồ sen nhìn rất giả chứ không được chân thực.

Video: Trailer Hậu cung Như Ý truyện (Nguồn: Lẩu subteam)

Khiết Nghiên
Bình luận
vtcnews.vn