Không kỳ vọng nhiều ở Tèo Em

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 07/03/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Dù đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khi thu về 80 tỷ đồng, nhưng đạo diễn Charlie Nguyễn không kỳ vọng Tèo Em sẽ giành giải Cánh diều vàng.

- Từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cho những ‘Long Ruồi, Dòng máu anh hùng’, anh có hy vọng sẽ tiếp tục thành công ở Cánh diều năm nay khi mang tới bộ phim giải trí ăn khách Tèo Em?
Dù được khán giả đón nhận, nhưng bản thân tôi nghĩ Tèo Em thuộc dòng phim giải trí đơn thuần, không phù hợp với tiêu chí giải thưởng nên không đặt nhiều hy vọng sẽ giành giải năm nay.

- Một bộ phim thuần giải trí, nhưng đã đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khi thu về 80 tỷ đồng ở tất cả các cụm rạp, một con số mà bất cứ bộ phim bom tấn nào cũng mơ ước, theo anh vì những lý do nào?
Tèo Em đạt kỷ lục doanh thu phòng vé bởi đã đánh trúng thị hiếu của đông đảo khán giả.
Thêm vào đó là thị trường điện ảnh phát triển rất nhanh, số lượng phòng chiếu ngày càng tăng lên. Tôi nghĩ những yếu tố đó rất quan trọng, chứ không chỉ nằm ở nội dung bộ phim.
Khi bắt tay vào sản xuất, cả ê kíp chỉ nghĩ rằng nếu mình làm được một bộ phim mà doanh thu vượt Long Ruồi trước đó (46 tỷ đồng) đã là may mắn lắm rồi.
Vậy mà khá bất ngờ, khi Tèo Em vượt qua bom tấn Người sắt 3 và dẫn đầu doanh thu trong 7, 8 tuần liên tiếp. Bản thân tôi cũng cảm thấy mừng cho các nhà đầu tư.

'Thái Hòa trong Long Ruồi'
- Biết rõ rằng một bộ phim thuần giải trí sẽ rất khó đạt giải ở Cánh diều – một giải thưởng mang nặng tính nghề nghiệp của Hội Điện ảnh Việt Nam, vậy lý do nào khiến anh hào hứng mang phim của mình tham dự?

Năm nay phim Tèo Em do nhà sản xuất gửi tham dự giải. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, đã làm nghề  này, ai cũng mong muốn bộ phim của mình đạt được những giải thưởng mang tính quốc gia – như một động lực, yếu tố khích lệ tinh thần cho những người làm phim.
Tất nhiên khi làm phim, không ai nghĩ rằng mình làm với mục đích đi tranh giải, mà đơn thuần, làm vì thấy thích thú với câu chuyện trong bộ phim, vì yêu nhân vật trong kịch bản, và đặc biệt, vì lòng say mê với điện ảnh. Nhưng nếu đạt giải, thì đó là sự cổ vũ tinh thần to lớn.
Còn việc sản phẩm mình làm ra có đạt giải thưởng hay không, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Theo tôi biết, một bộ phim đạt được những giải thưởng cao quý đó phải có câu chuyện sâu sắc hơn, mang một thông điệp thuộc dạng chính luận hơn. Mà Tèo Em chỉ đơn thuần giải trí, nên không đặt nặng chuyện giải thưởng.
- Nói không quá rằng, những người làm phim tư nhân như anh hay nhiều đạo diễn khác chính là những người nắm thị trường, nắm khán giả trong tay khi doanh số bán vé lấn át tất cả những bộ phim mang yếu tố nghệ thuật chính luận. Vậy việc tham gia những kỳ liên hoan phim, Cánh diều giúp ích gì cho các hãng phim tư nhân?
Như tôi đã nói, những giải thưởng chủ yếu mang ý nghĩa động viên, khích lệ người làm phim.
Tuy nhiên, sau mỗi một kỳ tham dự liên hoan phim hay Cánh diều, có thể cũng rút ra cho mình thêm những kinh nghiệm. Bởi tham gia vào sân chơi này, có rất nhiều bộ phim chính luận đề cao yếu tố nghệ thuật mà mình có thể học hỏi được nhiều điều.
Còn việc những nhà làm phim tư nhân kéo được khán giả tới rạp, là bởi ngay từ khi lên kế hoạch, chúng tôi đã xác định rõ đối tượng khán giả mà mình hướng tới. Khán giả cần những yếu tố nào, chất liệu nào, mình sẽ tiếp cận để mang tới bộ phim đầy đủ những yếu tố ấy.
Giống như mình là người nấu ăn trong bếp, khách tới mình phải biết khẩu vị của khách, có khách thế này, có khách thế kia, mình cố gắng làm theo gu của họ.
- Nền điện ảnh Việt vốn tồn tại nghịch lý: Phim nghệ thuật thì kén người xem, phim giải trí thì doanh thu kỷ lục. Theo anh khi nào chúng ta có những bộ phim dung hòa được cả hai yếu tố này?
Tôi nghĩ rằng, hiện tại, chúng ta buộc phải chấp nhận thực trạng này. Bởi những hãng phim tư nhân đầu tư làm phim họ cần mục đích thương mại, các nhà sản xuất sẽ rất e ngại làm những bộ phim phiêu lưu không bán được vé.
Nhưng đến một lúc nào đó, theo sự phát triển chung, khán giả sẽ không cần những bộ phim mang tính giải trí đơn thuần nữa, mà họ cần cái gì đó sâu sắc hơn, lắng đọng hơn, thì tự bản thân những người làm phim sẽ cho ra đời những sản phẩm điện ảnh dung hòa được hai yếu tố đó.
- Xin cảm ơn anh!
Bình luận
vtcnews.vn