Không kim cương, Mỹ Linh lôi kéo thí sinh bằng gì?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 19/04/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Không có nhẫn kim cương thu hút thí sinh như Đàm Vĩnh Hưng nhưng Mỹ Linh tin sẽ giúp họ tự mua lấy những viên kim cương.


(VTC News) – Không có nhẫn kim cương thu hút thí sinh như Đàm Vĩnh Hưng nhưng Mỹ Linh tin sẽ giúp họ tự mua lấy những viên kim cương.





Diva nhạc nhẹ Việt Nam đã nhận lời làm huấn luyện viên chương trình đình đám The Voice phiên bản Việt mùa thứ 2 cùng với Hồng Nhung, Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng.

Về lý do nhận lời với vai trò này, Mỹ Linh cho biết: “Lúc đầu tiên, tôi có những e ngại nhất định khi xem The Voice năm ngoái. Tuy nhiên, suốt từ năm ngoái đến năm nay, trong cuộc sống riêng và sự nghiệp của tôi luôn có sự sắp xếp nhất định. Ví dụ như tôi tính trong tương lai sẽ chuyển nhiều về huấn luyện và đào tạo các ca sĩ trẻ.

Mỹ Linh (váy đen) cùng 3 huấn luyện viên The Voice ra mắt báo giới (nh: Lý Võ Phú Hưng)  
Chính vì vậy, The Voice là cơ hội để tôi tiếp cận nhiều hơn với những ca sĩ trẻ, những giọng ca mới và tìm được những nhân tố mới cho ekip hùng mạnh của tôi gồm tôi, anh Quốc Trung, anh Huy Tuấn, Hồng Kiên, công ty Mỹ Thanh. Khi chương trình kết thúc, chúng tôi sẽ có những nhân tố để thực hiện những hoài bão của mình trong tương lai.

Đúng là “có bột mới gột nên hồ”. Nếu mà mình có ekip tốt mà không có ca sĩ, những người có khả năng thu hút công chúng thì sẽ không làm được gì khác ngoài vai trò biểu diễn. Chính vì thế tôi mới nhận lời làm HLV The Voice năm nay”.

Mỹ Linh cũng tiết lộ, chị không mời chồng mình là nhạc sĩ Anh Quân vào ekip chương trình vì lí do gia đình:

“Chúng tôi có sự nghiệp nhưng không thể bỏ bê gia đình và có sự phân công riêng. Có năm, Anh Quân làm chương trình Bài Hát Việt thì tôi sẽ đi hát ở phía Bắc và ở nhà nhiều hơn để chăm lo cho các con. Các con tôi đang ở tuổi rất dễ sa đà, thành ra chúng tôi phải có phân công.

Vì vậy, trước khi tham gia The Voice, tôi phải nói anh Anh Quân, Quốc Trung và ban nhạc hứa sẽ đứng sau giúp tôi thì tôi mới nhận lời”.

Về thông tin có thể Anna Trương - con riêng của chồng Mỹ Linh đi thi, Mỹ Linh phủ định: “Anna e dè kín đáo giống bố. Dự định trong tương lai của cô bé không phải tham gia một cuộc thi nào mà thành một producer giống bố. Nhưng tôi rất khuyến khích Anna đi hát bởi vì trước khi sản xuất cho người khác thì phải biết mình đang làm gì, như thế mới giúp người ta được”.

Mỹ Linh khẳng định chị sẽ công bằng với tất cả thí sinh (ảnh: CKool)  
Tuy nhiên, Mỹ Linh khẳng định chị sẽ công bằng với tất cả thí sinh: “Phương châm trong cuộc sống của tôi là luôn công bằng. Hãy nhìn cách mà tôi đối xử với 3 đứa con tôi. Tôi tin vào đức tin là khi mình làm một việc gì thì luôn có những người bề trên nhìn mình, mình không nói ra nhưng họ cũng biết. Tôi tin cả có kiếp sau nữa, nên hãy cẩn trọng với những việc mình nói và làm”.

Khi được hỏi về chuyên môn giỏi nhưng chị sẽ làm gì để đánh bật Đàm Vĩnh Hưng rất mạnh về tính giải trí đại chúng, Mỹ Linh chia sẻ:

"Có 2 cách mà tôi đã nghĩ trước rồi, đó là không ai có thể làm tất cả mọi việc. Để có được 1 ca sĩ Mỹ Linh bây giờ thì có cả một teamwork gồm nhiều người như anh Anh Quân, Huy Tuấn… để làm cho mình những đĩa hoàn hảo và phù hợp thị trường. Đúng là với bản thân mình thì có thể tôi sẽ chủ quan chọn gu nhạc khác so với nhiều khán giả nên tôi phải cần tìm những người để tạo thành một đội của mình.

Tuy nhiên, HLV không phải người thầy để dạy cho học sinh đá quả bóng như thế nào mà là biết dùng người. Nếu như trong đội của tôi có những người thiên về Jazz, blue, rock hay dân ca… thì tôi sẽ mời những người để giúp họ phát huy. Nếu như có thể có những người như thế thì ekip của tôi sẽ vấn đứng sau, tư vấn cho tôi.

Tại sao không hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng nhỉ? Vì anh Hưng có thể tham khảo tôi về chuyên môn, thanh nhạc nhưng bù lại anh ấy có thể cho tôi những lời khuyên khác. Tôi nghĩ cách mọi người chia sẻ với nhau sẽ hay hơn. Anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực nào đó mà anh ấy có thế mạnh".
Đàm Vĩnh Hưng cởi 2 chiếc nhẫn kim cương thu hút thí sinh  là câu chuyện được nhắc nhiều trong mùa The Voice đầu tiên.
Trong chương trình, huấn luyện viên phải tìm cách thu hút thí sinh về đội của mình như Đàm Vĩnh Hưng có nhiều show lớn và cả nhẫn kim cương mời gọi thí sinh như năm trước. Mỹ Linh chia sẻ cách thu hút thí sinh của mình:

 

Tôi không có nhẫn kim cương nhưng tôi hi vọng là tôi sẽ giúp các bạn ấy tự làm ra những chiếc nhẫn kim cương, tự mua lấy những viên kim cương bằng khả năng và sức lực của mình.


 
“Tôi không có nhẫn kim cương nhưng tôi hi vọng là tôi sẽ giúp các bạn ấy tự làm ra những chiếc nhẫn kim cương, tự mua lấy những viên kim cương bằng khả năng và sức lực của mình trong tương lai.

Tôi nghĩ là thí sinh đến với cuộc thi không phải để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương mà để đổi lấy cơ hội. Tỏa sáng bằng 1 viên kim cương sẽ không hay bằng chính mình tỏa sáng”.

Năm trước, Mỹ Linh bức xúc khi thí sinh toàn hát tiếng Anh. Khi làm huấn luyện viên mùa thứ 2 này, chị chia sẻ:

“Ở chương trình này, chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của thí sinh bởi khi hát, họ phải thực sự tự tin. Đa số các em sẽ tự tin khi hát cover những ca khúc tiếng Anh.

Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để trong đội của mình, tiếng Việt sẽ được ưu tiên vào đúng vẻ đẹp mình đang sống và nó xứng đáng là Giọng hát Việt. Tôi hi vọng là như thế”.

Phượng Hoàng(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn