Không khí lạnh tràn vào miền Trung, mưa lớn ngày cuối tuần

Thời sựThứ Bảy, 29/09/2018 07:52:00 +07:00

Hôm nay (29/9), không khí lạnh tràn vào đến miền Trung gây mưa lớn tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 65mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 100mm.

Dự báo, trong hôm nay (29/9), các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Trong ngày 30/9 và 1/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ).

Từ ngày 29/9-1/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1-3m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

mua

Hôm nay (29/9), không khí lạnh tràn vào đến miền Trung gây mưa lớn tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 29/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, vùng núi cơ nơi 19 - 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22- 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; phía Nam 29 - 32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn