Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội trở rét

Thời sựThứ Ba, 12/11/2013 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Hà Nội giảm xuống mức thấp nhất là 19-20 độ từ đêm nay, trời trở rét.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Hà Nội có thể giảm xuống mức thấp nhất là 19-20 độ từ đêm nay, trời trở rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Về đợt không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh làm nhiệt độ ở Hà Nội giảm xuống mức thấp nhất là 19-20 độ, cao nhất 26-27 độ.
Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trời trở rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 17-18 độ, trời không mưa.
Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc giảm mạnh, trời không mưa 

Ngoài ra, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, vào lúc 1h trưa nay (12/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Min-Đa-Nao (Philippin) và tiếp tục tiến gần biển Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, vượt qua miền Nam Philippin đi vào biển Xu - Lu (Philippin) và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 13h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc cách đảo Pa-La-Oan (Philippin).
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa mai (13/11), có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

PV
Bình luận
vtcnews.vn