Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh 20 độ

Thời sựThứ Hai, 06/10/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các vùng Trung Trung Bộ, Hà Nội nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là 20 độ C.

(VTC News) - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các vùng Trung Trung Bộ, Hà Nội nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là 20 độ C. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (06/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm 10 độ xuống còn 20-23 độ C, các tỉnh vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn từ 16-19 độ C. Đêm và sáng sớm trời lạnh. 

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.


Ngày và đêm nay (06/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9 – 12 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự kiến, đợt gió mùa Đông Bắc này sẽ kéo đến hết ngày mùng 9.
Ảnh minh hoạ 
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 06/10

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22, có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ
: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ, vùng núi 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế
: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
: Nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên
: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn