Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn ở nhiều nơi

Thời sựThứ Hai, 02/11/2015 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Khối không khí lạnh đang khiến nhiều tỉnh ở Bắc và Trung Bộ có mưa to, khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông biển động mạnh.

(VTC News) - Khối không khí lạnh đang khiến nhiều tỉnh ở Bắc và Trung Bộ có mưa to, khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông biển động mạnh.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh – Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam; nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở nhiều nơi (Ảnh minh hoạ)
Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở nhiều nơi (Ảnh minh hoạ) 

Cảnh báo, trong ngày và đêm nay (2/11), ở các tỉnh từ Quảng Bình – Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, đêm gió yếu dần; sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định khiến thời tiết hanh khô, ban ngày có thể hửng nắng. Nhiều khả năng từ ngày mai (3/11) thời tiết tại Hà Nội sẽ ấm dần lên do không khí lạnh di chuyển ra phía Đông.

Dự báo thời tiết ngày 2/11/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20, có nơi dưới 17 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Tây Nguyên
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn