Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ

Thời sựThứ Hai, 16/11/2015 08:29:00 +07:00

Dấu hiệu không khí lạnh còn sót lại chỉ là những đợt gió nhẹ, dịu mát, tiết trời hơi se lạnh.

(VTC News) - Dấu hiệu không khí lạnh còn sót lại chỉ là những đợt gió nhẹ, dịu mát, tiết trời hơi se lạnh.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (16/11), nền nhiệt trung bình các tỉnh Bắc Bộ đã tăng nhẹ, mức cao nhất ở vào khoảng 28 - 31 độ C. Sáng sớm có thể có mưa rào rải rác ở vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Vì có gió nhẹ nên tiết trời vẫn còn khá dễ chịu, mát mẻ.
Nhiệt độ tăng nhẹ nhưng có gió nên thời tiết khá dễ chịu (Ảnh minh hoạ)
Nhiệt độ tăng nhẹ nhưng có gió nên thời tiết khá dễ chịu (Ảnh minh hoạ) 

Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, riêng các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận có gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có gió nhẹ, mưa dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 - 32oC, Nam Bộ có nơi 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

   
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

   
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Tây Nguyên
   

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ
   
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội
   

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC


B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn