Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt

Thời sựChủ Nhật, 14/10/2018 07:09:00 +07:00

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, thời tiết dễ chịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/10) không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, mưa chỉ còn xuất hiện ở vài nơi, trời mát mẻ.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ chỉ còn mưa rào nhẹ, lượng mưa và diện mưa giảm dần.

thoi tiet ha noi mua thu

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt trở lại, thời tiết dễ chịu.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 14/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 29 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 29 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn