Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đón thời tiết đặc trưng mùa thu

Thời sựThứ Năm, 15/10/2015 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi tràn vào miền Bắc từ hôm 9/10 khiến nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay đang suy yếu.

(VTC News) - Sau khi tràn vào miền Bắc từ hôm 9/10 khiến nhiệt độ đột ngột giảm sâu, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay đang suy yếu.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay tại khu vực Bắc Bộ đợt không khí lạnh những ngày vừa qua đang suy yếu chậm, toàn khu vực đang ấm dần lên, hầu hết chỉ còn se lạnh vào sáng sớm và đêm tối.


Nhiều khả năng, cuối tuần này miền Bắc sẽ bước vào giai đoạn thời tiết đặc trưng của mùa thu, sáng sớm và đêm trời se lạnh, ban ngày khô hanh, có nắng.

Khu vực đồng bằng có nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 29 độ, không khí hạnh khô, độ ẩm trung bình ở mức 45-50%. Ban đêm mây nhiều hơn, nhiệt độ xuống còn khoảng 22 độ, ngoài trời có một lớp sương mù mỏng.

Dự báo thời tiết ngày 15/10 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ
   
Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn