Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đón nắng ấm

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 27/12/2020 06:30:28 +07:00
(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay không khí lạnh có cường độ suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay 27/12, bộ phận không khí lạnh có cường độ suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời hửng nắng, có nơi lên đến 25 độ C.

Trên biển do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đón nắng ấm - 1

Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 27/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.   

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất  25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất  22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn