Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt

Thời sựThứ Sáu, 04/01/2019 07:21:00 +07:00

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bắt đầu nhích dần lên, tuy nhiên hiện tượng rét đậm, rét hại vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Dự báo khu vực Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, cao nhất từ 16 – 19 độ C.

ret4-1

 Không khí lạnh suy yếu, tuy nhiên Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn còn rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía Nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, miền Đông có nơi trên 30 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn