Không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ

Thời sựThứ Năm, 09/02/2017 17:16:00 +07:00

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung uơng, chiều nay (9/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ gây ra mưa, mưa rào cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

12 trong_mua -tinmoitruong

 Không khí lạnh gây ra mưa, mưa rào cho các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 10-11/2, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16°C, trung du và vùng núi 9-12°C, vùng núi cao dưới 8°C.

Hà Nội từ ngày 10-11/2 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15°C.

Ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. 

Video: Quảng Ninh: Đường phố biến thành sông, ô tô bơi trên phố

 

Nguyễn Vui
Bình luận
vtcnews.vn