Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam

Thời sựThứ Hai, 10/12/2018 07:59:00 +07:00

Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và gây mưa to ở các tỉnh tại khu vực Trung Trung bộ.

Sáng 10/12, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ phát đi thông báo, khoảng gần sáng và ngày mai (11/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 11/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 11/12 (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

DSC_0814 (1)

 Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và tiếp tục gây mưa to ở các tỉnh tại khu vực Trung Trung bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Trung Trung Bộ, từ chiều tối và đêm 11/12 đến 19h ngày 13/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to. Nền nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; vùng biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình: mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; gió trên đất liền cấp 3, ven biển cấp 4-5; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 14-16 độ C; Vùng biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Cấp dộ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Quảng Trị: Mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm, gió trên đất liền cấp 3, ven biển cấp 4-5; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 14-16 độ C; vùng biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Cấp dộ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Thừa Thiên - Huế: Mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; gió trên đất liền cấp 3, ven biển cấp 4-5; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C; vùng biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Cấp dộ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

TP Đà Nẵng: Mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm; gió trên dất liền cấp 3, ven biển cấp 3-4; nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; vùng biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Cấp dộ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Quảng Nam: Mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm; gió trên đất liền cấp 3, ven biển cấp 3-4; nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; vùng biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Cấp dộ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Quảng Ngãi: Mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm, gió trên đất liền cấp 3, ven biển cấp 3-4; nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; vùng biển có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Cấp dộ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 23h ngày 9/10 đến 3h ngày 10/12.

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Trong đó, huyện Hòa Vang: 60-120mm, có nơi trên 120mm. Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: 50-100mm. Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu, Cẩm lệ: 70-120mm, có nơi trên 120mm. Huyện đảo Hoàng Sa: 10-20mm.

Ngày hôm nay, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu; tình hình ngập úng vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều khu vực ngập sâu, đặc biệt tại khu vực huyện Hòa Vang, quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ, quận Sơn Trà.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn