Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét sâu, có nơi dưới 12 độ C

Thời sựChủ Nhật, 25/11/2018 07:22:00 +07:00

Hôm nay (25/11), các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm với mức nhiệt có nơi dưới 12 độ C, trong khi đó, Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ chịu tác động của bão số 9 gây mưa lớn và gió giật mạnh.

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, vùng núi 14-16, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rải rác; Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3; phía Nam ngày có gió mạnh cấp 4, Nam Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 3-4, vùng ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre ngày có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh, lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn