Không khí Hà Nội đạt ngưỡng nguy hại, bụi ‘xuyên thủng’ khẩu trang

Sức khỏeThứ Năm, 28/03/2019 16:03:00 +07:00

Bụi mịn trong không khí vào sáng sớm khiến người dân Hà Nội tưởng là sương mù, nhưng thực chất là chỉ số không khí đang ở mức báo động, nguy hại sức khỏe.

Chị Hoàng Thị Thúy (trú tại Yên Phụ, Tây Hồ) cho biết mấy hôm nay thấy trời mù mịt, phải căng mắt mới nhìn thấy đường. Ban đầu nghĩ sương mù, nhưng đến 10h, khi trời nắng lên vẫn thấy như vậy. 

Vào sáng sớm - thời điểm nhiều người cho rằng không khí sạch nhất, chị lại cảm thấy khó thở mỗi khi mở khẩu trang, và buốt buốt sống mũi. Đoạn đường từ nhà đến chỗ làm chỉ gần 3 km, nhưng mũi chị lúc nào cũng bị nghẹt, khó thở, cảm giác như cảm cúm.

Chị than thở với mấy người bạn cùng cơ quan về vấn đề mình gặp phải như trên, thì mọi người cũng có cảm giác như chị. Bạn bè chị đều cho rằng, đó là do ô nhiễm không khí, chứ không phải thời tiết thay đổi hay sương mù.

ha noi khong khi o nhiem

Chất lượng không khí kém ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. (Ảnh: VOV)

Theo số liệu quan trắc chất lượng không khí Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/3, chỉ số AQI luôn ở mức xấu, cho sức khỏe. Như 7h sáng nay (28/3) AQI ghi nhận là 277, còn hôm qua dù đến trưa nhưng chỉ số này ở mức nguy hại là 310. Đó đều là mức nguy hại, khuyến cáo người dân không nên ra đường. 

Theo các chuyên gia, Hà Nội là một trong những thành phố trên thế giới có nhiều khói bụi, nhất là vào các giờ cao điểm, lưu lượng xe tham gia giao thông đông đúc. Độ ẩm cao, bụi mịn hòa lẫn trong không khí ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bụi mịn, siêu nhỏ PM2.5 “xuyên thủng” khẩu trang?

Theo tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường - Phó trưởng phòng sức khỏe Môi trường Cộng đồng, Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế), trong không khí Hà Nội hiện nay có chứa dạng bụi nguy hiểm, nó có kích thước từ siêu nhỏ đến nhỏ là PM10 và PM2.5.

Trong đó, PM2.5 là một dạng hạt bụi "siêu nhỏ" có khả năng len lỏi vào sâu trong phổi, gây ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người. Đây cũng là nguyên nhân gây ra vô số các bệnh về đường hô hấp, nhất là những người có tiền sử mắc các bệnh mãn tính về hô hấp, phổi, hen suyễn hay người già và trẻ nhỏ.

Ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP. HCM, các loại bụi mịn, siêu nhỏ hầu hết được sinh ra từ khí thải giao thông (xe buýt, xe máy, xe hơi).

Khi nồng độ bụi mịn trong không khí ngoài trời tăng lên, không khí sẽ có vẻ mờ đi và tầm nhìn bị giảm. Tình trạng này cũng tương tự như khi thời tiết có độ ẩm cao hoặc sương mù.

"Độ ẩm tăng lên, không khí ô nhiễm, những hạt bụi siêu mịn sẽ càng dễ dàng vào sâu, đi thẳng vào mô, phế nang phổi và là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh lý về hô hấp rất nguy hiểm", tiến sĩ Cường nói.

bui min

 Bụi siêu nhỏ PM2.5 có khả năng "vượt hàng rào khẩu trang" để đi vào cơ thể. (Ảnh: MT)

BS CKII Nguyễn Ngọc Hồng, Trưởng khoa Bệnh Phổi nghề nghiệp, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bụi mịn hay bụi PM2.5 là những hạt bụi li ti trong không khí có kích thước 2,5 micron trở xuống (nhỏ hơn khoảng 30 lần so với sợi tóc người).

Chúng hình thành từ các chất như Cacbon, Sunphua, Nitơ và các hợp chất kim loại khác, lơ lửng trong không khí. Bụi PM2.5 có khả năng vào sâu trong phổi và đi trực tiếp vào máu có khả năng gây độc cho cơ thể và là nguyên nhân của hàng loạt bệnh về hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn hay thậm chí là cả ung thư.

Loại bụi này còn có khả năng “vượt qua hàng rào" khẩu trang thông thường, theo đường hô hấp, xâm nhập dễ dàng vào cơ thể.

Theo BS Hồng, trong không khí còn có những loại bụi hữu cơ và vô cơ do ở Hà Nội, phương tiện giao thông đông đúc, nguồn bụi nhiều, bụi hữu cơ từ đó lẫn vào những tạp chất nguy hại khác như: Lưu huỳnh, nito hay kim loại đặc biệt nguy hiểm.

“Con người nếu hít những loại bụi này trong thời gian dài có thể gây sổ mũi, hắt hơi, khó thở, ho kéo dài, thậm chí về lâu về dài còn gây rối loạn đường thở.

Với các bệnh nhân có tiền sử bị bệnh hô hấp mãn tính hay tim mạch thì tình trạng có thể trầm trọng hơn. Bởi vậy, họ được khuyên không nên ra ngoài trong thời điểm không khí đang ở mức nguy hại”, bác sĩ Hồng cho biết.

Trong thời điểm này, BS Hồng cũng khuyến cáo người dân, tuy bụi PM2.5 có thể xuyên qua khẩu trang, khó phòng tránh, nhưng nếu đeo khẩu trang người dân có thể hạn chế được bớt sự nguy hiểm của khói bụi độc hại trong không khí.

Ngoài ra, khi ra ngoài người dân cũng cần phải trang bị khẩu trang, mũ nón, kính mắt đầy đủ để tự bảo vệ mình. Nếu không may xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sổ mũi, khó thở… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế nơi gần nhất để thăm khám và điều trị, tránh chủ quan khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng.

AQI là chỉ số để báo cáo chất lượng không khí hàng ngày đối với 5 chất ô nhiễm cơ bản gồm bụi PM10, SO2, NO2, CO và O3.

Theo bảng quy đổi giá trị AQI, chỉ số chất lượng không khí gồm các mức:

- Mức TỐT (xanh) 0- 50: không ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Mức TRUNG BÌNH (vàng) 51-100: khuyến cáo nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp) nên hạn chế thời gian ở ngoài.

- Mức KÉM (da cam) 101-200: nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở ngoài.

- Mức XẤU (đỏ) 201-300: nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài, những người khác hạn chế ở ngoài.

- Mức NGUY HẠI (nâu) trên 300: khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà.

Video: Không khí Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn