Không khí bóng đá Việt Nam sắp sôi động trở lại sau kỳ nghỉ dài

Thể thaoThứ Năm, 30/03/2023 21:07:56 +07:00

Sau quãng nghỉ kéo dài hơn 1 tháng, các giải bóng đá quốc nội Việt Nam sẽ trở lại với những trận đấu sôi động ở Cúp Quốc gia 2023.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra thông báo quyết định về công tác tổ chức nhằm chuẩn bị cho Cúp Quốc gia mùa giải 2023.

Cúp Quốc gia 2023 khai mạc vào ngày 31/03 với sự tham dự của 24 CLB, bao gồm: 14 CLB tới từ V.League 1 (Giải bóng đá Vô địch quốc gia) và 10 CLB tới từ V.League 2 (Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia). Cùng với 2 giải đấu chuyên nghiệp là V.League 1 và V.League 2, Cúp Quốc gia cũng là đấu trường vô cùng quan trọng đối với các đội bóng Việt Nam.

Giải đấu này mang đến cơ hội tranh tài tại AFC Cup cho đội vô địch, đây là lý do các câu lạc bộ quốc nội luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất. Ngoài ra, đội vô địch Cúp Quốc gia 2023 sẽ giành quyền tham dự trận Siêu cúp quốc gia với đội vô địch V. League 1 mùa giải 2023.

Theo đó, sân vận động Thiên Trường của câu lạc bộ Nam Định được lựa chọn là địa điểm tiến hành lễ khai mạc Cúp Quốc gia 2023. Sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà Nam Định và Hải Phòng.

Mới đây, sân Thiên Trường đã được cải tạo, nâng cấp mặt cỏ sân thi đấu chính thức cũng như sân tập câu lạc bộ nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất tốt nhất cho mùa giải 2023.

Không khí bóng đá Việt Nam sắp sôi động trở lại sau kỳ nghỉ dài - 1

Các cặp đấu hấp dẫn tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF)

Theo kế hoạch, 18 câu lạc bộ sẽ tham gia thi đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023 vào các ngày 31/3, 1/4 và ngày 2/4, Có 7 đội bóng được đặc cách không phải tham gia vòng loại. Trong đó, 4 đội được hưởng đặc quyền do đạt thành tích tốt ở mùa giải 2022 là Hà Nội FC, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa.

3 đội còn lại được vào thẳng dựa trên lá thăm ngẫu nhiên theo quy định của VPF là Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Phú Thọ. Ở giải đấu năm nay, do CLB Sài Gòn giải thể nên số đội tham dự chỉ còn 24 đội (thay vì 25 như mùa giải 2022) nên đội thắng cuộc ở cặp đấu giữa Phù Đổng FC và Hòa Bình FC sẽ giành quyền vào thẳng vòng tứ kết.

Điểm đặc biệt của Cúp Quốc gia 2023 là việc các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, thể thức luôn mang đến những diễn biến khó lường. Với thể thức này, các đội bóng tham dự giải sẽ chỉ một cơ hội duy nhất.

Nếu “sảy chân” và thất bại, họ sẽ bị loại ngay lập tức. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, nếu tỉ số hòa, hai CLB sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định CLB đi tiếp. Hai CLB thắng ở vòng bán kết được thi đấu trận chung kết, hai CLB thua ở vòng bán kết được trao đồng giải Ba.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn