Không hài lòng về chỗ ngồi, hành khách Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên

Thế giớiThứ Bảy, 13/12/2014 04:47:00 +07:00

Cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay trở lại sân bay và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc ra khỏi máy bay mà không đi kèm sự đền bù nào.

Cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay trở lại sân bay và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc ra khỏi máy bay mà không đi kèm sự đền bù nào.

Ngày 12/12, Bangkok Post đưa tin, một máy bay của hãng AirAsia phải quay trở lại sân bay Don Mueang (Thái Lan) sau khi một hành khách người Trung Quốc đã đột ngột hắt nước sôi vào người tiếp viên hàng không.
Ảnh chụp từ trang blog TheNanfang.com của Trung Quốc 
Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do người khách này nổi giận khi thấy số ghế của mình và bạn trai không ở cạnh nhau. 

Thông tin về vụ việc ban đầu được đăng tải trên một trang blog của người Trung Quốc. Sau đó, hàng hàng không AirAsia ra thông báo cho biết thêm, vụ việc xảy ra trên chuyến bay FD9101 bay từ Don Mueang đến Nanjing (Trung Quốc) vào lúc 17h55’ ngày 11/12.

Thông báo của hãng hàng không cho hay, cặp đôi người Trung Quốc nói trên đã không tiếc lời mắng nhiếc các thành viên phi hành doàn.

AFP dẫn lời một quan chức AirAsia nói, các hành khách khác trên chuyến bay đã phải thay đổi chỗ ngồi để cho phép 2 người họ ngồi cạnh nhau, nhưng cặp đôi vẫn lớn tiếng và vụ hắt nước sôi xảy ra.

Cuối cùng, cơ trưởng của chuyến bay đã quyết định quay trở lại sân bay Don Mueang và yêu cầu 2 hành khách Trung Quốc này ra khỏi máy bay mà không đi kèm bất cứ sự đền bù nào.

Theo thông tin từ trang blog TheNanfang.com của Trung Quốc, lúc ấy chuyến bay có tất cả 174 hành khách. Những nhân chứng trên chuyến bay nói người đàn ông Trung Quốc đã đe dọa sẽ cho nổ tung máy bay, còn người phụ nữ kêu ca rằng cô ta sẽ tự tử. Chính vì điều này cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay lại.

Hãng hàng không AirAsia giải thích, sở dĩ cặp đôi nói trên không thể ngồi cạnh nhau bởi cả hai đã đăng ký đi theo một  tour du lịch, việc sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay phải theo thứ tự bảng chữ cái. Tiếp viên chuyến bay đã cố gắng thu xếp ổn thỏa nhưng cặp đôi này vẫn không chịu thỏa hiệp.

TheoVOV
Bình luận
vtcnews.vn