Không gian tiệc cưới đậm chất Sài Gòn 1950 của Ngân Khánh

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/02/2015 07:45:00 +07:00

Trước giờ G, toàn bộ những bức tranh về kiến trúc nối tiếng của Sài Gòn, hình ảnh phụ nữ xưa...đều được treo kín khán phòng - nơi diễn ra hôn lễ của Ngân Khánh

Để chuẩn bị cho hôn lễ mang chủ đề Đêm phương Đông theo phong cách Sài Gòn những năm 1950 - 1960, sáng 9/2, toàn bộ ê-kíp đã hoàn thiện các khâu để Ngân Khánh và ông xã Việt kiều kịp đón khách từ 18h.

Để chuẩn bị cho hôn lễ mang chủ đề Đêm phương Đông theo phong cách Sài Gòn những năm 1950 - 1960, sáng 9/2, toàn bộ ê-kíp đã hoàn thiện các khâu để Ngân Khánh và ông xã Việt kiều kịp đón khách từ 18h.

Toàn bộ bốn bức tường của hôn lễ đều được treo những bức tranh quang cảnh, con người của Sài Gòn thập niên 1950. Tông chủ đạo là màu cam và đen.

Toàn bộ bốn bức tường của hôn lễ đều được treo những bức tranh quang cảnh, con người của Sài Gòn thập niên 1950. Tông chủ đạo là màu cam và đen.

Điều thú vị, mỗi bàn tiệc đều được đặt tên theo các con đường của Sài Gòn ngày xưa. Khách mời có thể tự tìm bàn tiệc của mình theo tên đường đã được viết trong thiệp cưới trước đó. Những cái tên rất đặc biệt được cô dâu Ngân Khánh dày công tìm hiểu như Bến Hàm Tử, bàn Công Lý, Lacotte, Lục tỉnh, chợ Bến Thành, Đại lộ Tự do... khiến quan khách đến dự thích thú.

Điều thú vị, mỗi bàn tiệc đều được đặt tên theo các con đường của Sài Gòn ngày xưa. Khách mời có thể tự tìm bàn tiệc của mình theo tên đường đã được viết trong thiệp cưới trước đó. Những cái tên rất đặc biệt được cô dâu Ngân Khánh dày công tìm hiểu như Bến Hàm Tử, bàn Công Lý, Lacotte, Lục tỉnh, chợ Bến Thành, Đại lộ Tự do... khiến quan khách đến dự thích thú.

Menu, đĩa, chén... cũng được chuẩn bị cầu kỳ, phù hợp với hoàn cảnh, không gian bữa tiệc.

Menu, đĩa, chén... cũng được chuẩn bị cầu kỳ, phù hợp với hoàn cảnh, không gian bữa tiệc.

Những công trình kiến trúc nổi tiếng, những chiếc xe ngựa hay trang phục của những thiếu nữ Sài Gòn nửa thế kỷ trước đều được người đẹp Cô dâu đại chiến in xung quanh phòng tiệc.

Những công trình kiến trúc nổi tiếng, những chiếc xe ngựa hay trang phục của những thiếu nữ Sài Gòn nửa thế kỷ trước đều được người đẹp Cô dâu đại chiến in xung quanh phòng tiệc.

Trên sân khấu hôn lễ, kiến trúc Nhà hát lớn TP.HCM được đặt ngay trung tâm tạo không gian cổ kính, xưa cũ.

Trên sân khấu hôn lễ, kiến trúc Nhà hát lớn TP.HCM được đặt ngay trung tâm tạo không gian cổ kính, xưa cũ.

Khác với những hôn lễ bình thường đều trưng bày hoa hồng nhưng tiệc cưới của Ngân Khánh lại chọn hoa giấy - một loại hoa khá phổ biến ngày trước. Người đẹp sẽ đặt loại hoa này dọc các lối đi.

Khác với những hôn lễ bình thường đều trưng bày hoa hồng nhưng tiệc cưới của Ngân Khánh lại chọn hoa giấy - một loại hoa khá phổ biến ngày trước. Người đẹp sẽ đặt loại hoa này dọc các lối đi.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 dành một khu vực riêng để trưng bày những kỷ vật quý hiếm, đặc trưng của nửa thập kỷ trước như xe cổ, điện thoại, bàn ghế... Trước khi vào tiệc chính, những vị khách quý có thể nán lại để chiêm ngưỡng, chụp hình kỷ niệm.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 dành một khu vực riêng để trưng bày những kỷ vật quý hiếm, đặc trưng của nửa thập kỷ trước như xe cổ, điện thoại, bàn ghế... Trước khi vào tiệc chính, những vị khách quý có thể nán lại để chiêm ngưỡng, chụp hình kỷ niệm.

Hình ảnh cô dâu, chú rể đứng giữa đường phố Sài Gòn được vẽ mô phỏng làm backdrop tại phòng trưng bày.

Hình ảnh cô dâu, chú rể đứng giữa đường phố Sài Gòn được vẽ mô phỏng làm backdrop tại phòng trưng bày.

Hình ảnh thiếu nữ Sài thành ngày trước cũng xuất hiện sinh động trong không gian cưới của cô dâu Ngân Khánh. Ê-kíp cũng thiết kế một sạp báo với những trang bìa là hình cô dâu Ngân Khánh. Những tấm thiệp cưới cũ kỹ giống như tờ nhật báo cũng được phơi bày trên sạp.

Hình ảnh thiếu nữ Sài thành ngày trước cũng xuất hiện sinh động trong không gian cưới của cô dâu Ngân Khánh. Ê-kíp cũng thiết kế một sạp báo với những trang bìa là hình cô dâu Ngân Khánh. Những tấm thiệp cưới cũ kỹ giống như tờ nhật báo cũng được phơi bày trên sạp.

Chiếc bảng tin được đặt ngay sảnh đón khách để tiện theo dõi. Trên bảng tin, nữ diễn viên in sơ đồ sân khấu, bàn tiệc cùng những bức tranh hay bài viết thú vị về Sài Gòn.

Chiếc bảng tin được đặt ngay sảnh đón khách để tiện theo dõi. Trên bảng tin, nữ diễn viên in sơ đồ sân khấu, bàn tiệc cùng những bức tranh hay bài viết thú vị về Sài Gòn.

Hình cưới của Ngân Khánh và ông xã Đỗ Thiếu Quân vui vẻ trò chuyện trên một chuyến tàu.

Hình cưới của Ngân Khánh và ông xã Đỗ Thiếu Quân vui vẻ trò chuyện trên một chuyến tàu.

Nói về ý tưởng đám cưới được tổ chức theo phong cách từ những năm 1950, Ngân Khánh cho biết thêm gia đình nhà chồng là những người yêu văn hóa Việt vì thế họ muốn tái hiện không gian xưa cũ của Sài Gòn trong đám cưới của con trai.

Nói về ý tưởng đám cưới được tổ chức theo phong cách từ những năm 1950, Ngân Khánh cho biết thêm gia đình nhà chồng là những người yêu văn hóa Việt vì thế họ muốn tái hiện không gian xưa cũ của Sài Gòn trong đám cưới của con trai.

Ngân Khánh và ông xã cầu kỳ và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ để tái hiện lại không gian Sài Gòn xưa cũ trong thời hiện đại. Theo tiết lộ, cô mất nửa năm để tìm kiếm, sưu tầm những món đồ cổ này.

Ngân Khánh và ông xã cầu kỳ và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ để tái hiện lại không gian Sài Gòn xưa cũ trong thời hiện đại. Theo tiết lộ, cô mất nửa năm để tìm kiếm, sưu tầm những món đồ cổ này.

Để hài hòa với không gian đám cưới, Ngân Khánh đặt NTK Huy Trần và Tăng Thành Công may trang phục cho toàn bộ khách mời dự hôn lễ. Theo đó, những vị khách quý được vợ chồng Ngân Khánh mời dự tiệc đều phải diện những bộ trang phục cổ điển.

Để hài hòa với không gian đám cưới, Ngân Khánh đặt NTK Huy Trần và Tăng Thành Công may trang phục cho toàn bộ khách mời dự hôn lễ. Theo đó, những vị khách quý được vợ chồng Ngân Khánh mời dự tiệc đều phải diện những bộ trang phục cổ điển.

Những gánh hoa sen, hoa lay ơn... của thiếu nữ Sài thành ngày xưa cũng được tái hiện trong đám cưới của quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2014.

Những gánh hoa sen, hoa lay ơn... của thiếu nữ Sài thành ngày xưa cũng được tái hiện trong đám cưới của quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2014.

Khu vực trưng bày xe đạp và xe vespa cổ.

Khu vực trưng bày xe đạp và xe vespa cổ.

Nghệ nhân làm những con tò he - một nét đặc trưng của Sài Gòn những năm 1950 - 1960. (Theo Zing)

Nghệ nhân làm những con tò he - một nét đặc trưng của Sài Gòn những năm 1950 - 1960. (Theo Zing)

Bình luận
vtcnews.vn