Không Ferdinand, tuyển Anh trông cậy vào ai?

Thể thaoThứ Tư, 20/03/2013 07:40:00 +07:00

(VTC News)- Đâu là lời giải cho cơn khủng hoảng trung vệ hiện thời tại ĐT Anh sau khi Ferdinand chính thức tuyên bố rút lui nhằm dành sức thi đấu cho Man Utd?

(VTC News)- Đâu là lời giải cho cơn khủng hoảng trung vệ hiện thời tại ĐT Anh sau khi Ferdinand chính thức tuyên bố rút lui nhằm dành sức thi đấu cho Man Utd?

Nếu căn cứ vào phong độ, Cahill và Smalling là sự lựa chọn an toàn nhất. Còn nhớ vào tháng 2 vừa qua, chính bộ đôi này đã trở thành khắc tinh cho những siêu sao Brazil- lúc ấy đang được tán tụng tới tận thiên đường sau hàng loạt màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Thậm chí, Ronaldinho còn oang oang tuyên bố cả xứ sở sương mù chỉ có Rooney "đủ trình" khoác lên người chiếc áo màu vàng-xanh.

 Cahill-Smalling đủ sức lấp vào khoảng trống Terry-Ferdinand để lại

Sự thực thì chẳng phải Rooney mà chính chất lượng ở hàng thủ tuyển Anh mới là thứ "những vũ công Samba" cần nhất. Smalling gây ấn tượng mạnh dù vừa trở lại sau chấn thương. Cahill mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Tam sư, tuy nhiên xét cả trận, cầu thủ đang khoác áo Chelsea xứng đáng nhận điểm 8.

Nhìn xa hơn, Smalling-Cahill đủ khả năng đảm nhiệm lâu dài trọng trách trên tuyển, khi Cahill mới 27 tuổi còn Smalling thì 23. Cahill cùng Chelsea vô địch Champions League. Smalling được Sir Alex chọn là người kế nhiệm Vidic, Ferdinand. Tài năng của họ là không thể phủ nhận. Quan trọng là Hodgson có tìm ra cách để giữ vững mối liên hệ giữa bộ đôi này hay không mà thôi. Ở khía cạnh này, Hodgson cũng có đôi chút trải nghiệm để xây dựng lòng tin. Dù gì, ông cũng từng huấn luyện Smalling khi còn dẫn dắt Fulham..

Để chuẩn bị cho 2 cuộc đấu với San Marino và Montenegro tới đây, tuyển Anh còn mang thêm 3 trung vệ nữa là Steven Caulker (Tottenham), Steven Taylor (Newcastle), Joleon Lescott (Man City).

San Mario quá yếu ớt nên người ta không cần quá lo ngại về 2 vị trí ở trung tâm hàng thủ. Nhưng Montenegro khá mạnh và lại nắm trong tay lợi thế sân nhà. Vì vậy, nhiều người cho rằng Hodgson nên tin tưởng những người có kinh nghiệm khi ĐT Anh phải chơi tại nơi đất khách quê người. Lescott là cái tên như thế.

 Tuyn Anh cần cải tổ triệt đ

Mặc dù vậy, cần biết là Lescott đang nằm trong danh sách thanh lí của Man City trong mùa Hè 2013. The Citizens từng bỏ ra 20 triệu bảng để mua anh từ Everton, nhưng giờ sẵn sàng bán với giá 4 triệu. Của rẻ là của ôi, tại sao ĐT Anh lại phải sử dụng một cầu thủ đã trở thành người thừa ở một CLB?

Những sự lựa chọn khác dành cho Hodgson là Taylor hay Caulker đều có chuyên môn tốt. Song một người chưa chơi trận nào cho ĐT Anh còn một người chỉ mới đá đúng một trận. Xét về kinh nghiệm, bộ đôi này cần thêm rất nhiều thời gian nữa để đạt độ chín chắn như Smalling-Cahill.

Đại diện của LĐBĐ Anh (FA) vừa lên tiếng xác nhận Cahill chắc chắn vắng mặt ở trận gặp San Mario vì chấn thương dính trong cuộc đấu với West Ham cuối tuần trước. Nhiều khả năng anh sẽ kịp bình phục để chơi trong chuyến làm khách của Montenegro. Nếu vậy, đấy sẽ là bài test vừa tầm cho Cahill và Smalling.

Trong nguy có cơ. Roy Hodgson đủ già giơ để bắt đầu một cuộc thanh lọc triệt để khác nhắm vào đội tuyển. Rio Ferdinand từ chối lên tuyển- cũng coi như là điềm lành cho Tam sư.

Lệ Anh

Bình luận
vtcnews.vn