Không được hát karaoke, tấn công cảnh sát

Pháp luậtThứ Sáu, 09/11/2012 07:43:00 +07:00

(VTC News) - Không được cho hát karaoke, Khánh đã lao vào đánh chủ quán và tấn công cả thiếu uý công an.

(VTC News) - Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Thành và Khánh vì hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi đánh một thiếu úy công an và dân phòng khu phố.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 3/11, sau nhậu xong, Mai Văn Thành (21 tuổi, trú Quảng Bình) và Lê Quốc Khánh (26 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng bốn thanh niên khác đến một quán karaoke tại tổ 22 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để hát.

Do quá giờ quy định, chủ quán từ chối nhận khách thì bị Khánh chửi bới rồi chạy lên tầng 2 đuổi khách, gây náo loạn. Chưa dừng lại, Khánh còn chạy xuống tầng trệt đập phá đồ đạc và hành hung chủ quán.
Đối tượng Khánh 

Khi bị lực lượng tuần tra phường An Hải Tây can thiệp, Khánh lu loa, chửi bới, giật công cụ hỗ trợ của lực lượng dân phòng và đánh ông Nguyễn Văn Cơ (46 tuổi, dân phòng khu phố) khiến ông Cơ phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thực hiện hành vi xong, cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường rồi quay lại quán. Khi quay trở lại, một thanh niên trong nhóm bị Thiếu úy Nguyễn Hữu Hùng (công an phường An Hải Tây) khống chế. Lúc này, Thành hô đồng bọn “đánh lại công an luôn” rồi lao vào đánh thiếu úy Hùng khiến anh bị thương.

Với hành vi chống người thi hành công vụ, 
Thành bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng đối với Khánh, sáng ngày 5/11, công an phường An Hải Tây mời lên trụ sở làm việc thì đối tượng này không hợp tác và tiếp tục có hành vi chống đối.

Trước hành vi trên, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 đối tượng Thành và Khánh.
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn