Không đủ tiền trả, gã thanh niên giết gái bán dâm

Pháp luậtThứ Sáu, 16/03/2012 09:10:00 +07:00

(VTC News) - Thỏa mãn thú vui xác thịt, Cành phát hiện túi không đủ tiền trả cho gái mại dâm nên giết nạn nhân.

(VTC News) - Thỏa mãn thú vui xác thịt, Cành phát hiện túi không đủ tiền trả cho gái mại dâm nên giết nạn nhân.

Hối hận về hành vi này nên Hồ Hữu Cành (26 tuổi) ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Sau đó kẻ sát nhân được đưa về Cần Thơ phục vụ điều tra ngay trong đêm 15/3.

Từ lời khai của Cành, cơ quan điều tra xác định thanh niên này là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia, chi nhánh Bình Dương.

Chiều 14/3, Cành từ Bình Dương về Cần Thơ rồi nhờ xe ôm đưa đến khách sạn Minh Ngọc ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) thuê phòng nghỉ và tìm gái mại dâm quan hệ tình dục.

Sau khi thỏa mãn với cô gái 20 tuổi ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Cành phát hiện trong túi không đủ 300 ngàn đồng để trả cho một “dù” nên đã giết nạn nhân. Trước khi trốn về quê, hung thủ còn lấy luôn chiếc điện thoại di động của cô gái.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn