Không đón khách du lịch tới từ tâm dịch viêm phổi Vũ Hán

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/01/2020 15:12:22 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Du lịch làm việc với các đơn vị lữ hành tạm thời không đón khách du lịch đến từ trung tâm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó có nhiều quốc gia khác nhau chứ không riêng Trung Quốc.

Sáng 30/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp với các sở, ngành cùng các quận, huyện bàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Không đón khách du lịch tới từ tâm dịch viêm phổi Vũ Hán - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: QP)

Sau khi nghe báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu toàn thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh.

“Bằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang triển khai, TP phấn đấu không có trường hợp nào mặc bệnh. Trong trường hợp xảy ra phải có biện pháp ứng phó để đạt được hiệu quả cao nhất”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải quan tâm đầu tiên đến các trường học. Theo đó, trong những ngày cuối tuần này, 30 quận huyện phải phun thuốc khử trùng tất cả 3.000 trường học trên địa bàn.

Về du khách vào Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm soát chặt Sân bay Nội Bài, dù đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh mắc bệnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện trong chiều nay phải thành lập các tổ công tác vào các công trường có người Trung Quốc làm việc để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Du lịch TP làm việc với tất cả các đơn vị lữ hành để truyền đạt thông tin tạm thời không đón nhận tất cả các khách du lịch đến từ vùng trung tâm dịch bệnh, trong đó có nhiều nước khác nhau, không chỉ riêng Trung Quốc.

“Sở Du lịch cũng phải khuyến cáo các đơn vị lữ hành phải hạn chế khách du lịch. Như quan điểm của Thủ tướng, chúng ta phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế, không chấp nhận việc chúng ta để thiệt hại về người. Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, không để ai bị dịch bệnh, không để thiệt hại về người là nhiệm vụ quan trọng nhất”, ông Chung nhấn mạnh.

Không đón khách du lịch tới từ tâm dịch viêm phổi Vũ Hán - 2

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Hanoimoi)

Tại cuộc họp, ông Chung cũng lo ngại, nhiều người Trung Quốc sau khi về ăn Tết quay lại Việt Nam bằng đường bộ nên rất khó khăn trong việc phòng chống dịch bệnh.

Do vậy, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các tổ công tác phải vào ngay các cơ sở xây dựng, cụ thể như nhà máy rác Sóc Sơn để phổ biến cho họ cách phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra số lượng khẩu trang dự phòng trên địa bàn hiện nay.

“Chúng ta có 8 triệu người, tức là phải có từ 15 đến 20 triệu khẩu trang dự phòng. Trong trường hợp phát hiện ổ dịch, thì phải phát miễn phí cho người dân”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu. 

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp