Không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện, Phó Tổng thống Mỹ nhận lỗi

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/05/2020 15:24:22 +07:00
(VTC News) -

Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng ông lẽ ra nên đeo khẩu trang khi tới thăm một trung tâm y tế hồi tuần trước.

"Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết, nhưng lẽ ra tôi nên đeo khẩu trang khi tới Mayo Clinic. Tôi đã đeo nó khi tới thăm nhà sản xuất máy thở ở bang Indiana hai ngày sau đó", ông Pence nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 3/5. 

Hôm 28/4, ông Pence tới thăm bệnh viện Mayo Clinic, gặp gỡ các nhân viên và bệnh nhân. Theo chính sách được Mayo Clinic thiết lập từ 13/4, tất cả bệnh nhân và khách tới thăm phải che mặt hoặc đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus. Hướng dẫn này dựa trên các khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và chính quyền Trump.

Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại chuyến thăm cho thấy Phó Tổng thống Mỹ không đeo khẩu trang dù tất cả những người đi cùng đều đeo. 

Không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện, Phó Tổng thống Mỹ nhận lỗi - 1

Phó Tổng thống Mike Pence không đeo khẩu trang khi thăm một bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19. (Ảnh: CNBC)

Điều này khiến ông Pence vấp phải chỉ trích của cộng đồng mạng cũng như các chuyên gia y tế. 

Văn phòng Phó Tổng thống khi đó khẳng định ông không đeo khẩu trang vì thường xuyên xét nghiệm COVID-19.

Bà Karen Pence, vợ Phó Tổng thống nói chồng mình không hề biết về quy tắc của Mayo Clinic. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bệnh viện này cho biết ông Pence cùng nhóm của ông đã được thông báo về điều này trước chuyến thăm. 

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới, với gần 1,2 triệu ca mắc COVID-19 và khoảng 69.000 người chết.

Song Hy(Nguồn: Politico)
Bình luận
vtcnews.vn