'Không dễ đánh bại HAGL nữa đâu'

Thể thaoChủ Nhật, 06/03/2016 08:11:00 +07:00

(VTC News) - Những đối thủ sắp tới của HAGL sẽ phải thi đấu chặt chẽ hơn mới có thể giành điểm.

(VTC News) - Những đối thủ sắp tới của HAGL sẽ phải thi đấu chặt chẽ hơn mới có thể giành điểm. 
Phát biểu sau trận HAGL 0-0 Than Quảng Ninh, HLV Phạm Như Thuần đánh giá rất cao đội bóng phố Núi. Vị HLV 41 tuổi nói: 
"Dù kết quả hòa nhưng đây là trận đấu hay. HAGL dù thiếu nhiều trụ cột nhưng họ vẫn chơi rất tốt. Nền tảng kĩ thuật của các cầu thủ HAGL đã tiến bộ rõ nét. Những đối thủ của HAGL sắp tới sẽ phải chơi thận trọng, chặt chẽ hơn nếu muốn giành kết quả tốt". 
GĐKT Phan Thanh Hùng và HLV trưởng Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh (ảnh: Hoàng Tùng)
GĐKT Phan Thanh Hùng và HLV trưởng Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh (ảnh: Hoàng Tùng) 
Ở trận đấu này, ông Phan Thanh Hùng lần đầu tiên xuất hiện trong cabin huấn luyện của Than Quảng Ninh trong vai trò GĐKT. Chia sẻ về điều này, HLV Như Thuần cho hay: "Về mặt chuyên môn thì sự có mặt của anh Thanh Hùng là điều mà tất cả những ai ở đội bóng Quảng Ninh mong chờ và rất cần. Anh ấy sẽ có nhiều lời khuyên để giúp đỡ đội bóng đạt thành tích tốt hơn". 
Về phía HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra khá tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng ở trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân nhà.
 
"Kết quả hòa là chấp nhận được nhưng các cầu thủ HAGL bỏ lỡ cơ hội khá nhiều. Tôi cũng muốn chiến thắng lắm chứ, song, Than Quảng Ninh không phải là đội bóng thiếu kinh nghiệm. Thành phần đội bóng của họ có nhiều tên tuổi dày dặn kinh nghiệm. Dù sao thì toàn đội đã thi đấu rất tốt". 
Cặp tiền đạo Minh Vương - Văn Toàn vẫn thiếu quyết đoán trong dứt điểm (ảnh: Hoàng Tùng)
 Cặp tiền đạo Minh Vương - Văn Toàn vẫn thiếu quyết đoán trong dứt điểm
(Ảnh: Hoàng Tùng)
Nhận được câu hỏi, có phải HAGL đã, đang thi đấu tốt, có tính tập thể hơn khi thiếu vắng Công Phượng hay không, HLV Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn thế mà, vẫn chọn lối đá dựa trên tập thể với nền tảng kĩ thuật. HAGL từ trước đến nay luôn đề cao tính tập thể và không phụ thuộc vào cá nhân nào cả. Hàng công hiện tại của HAGL chỉ thiếu tính quyết đoán thôi". 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn