Không có sân trẻ trong Ngày thơ Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 30/01/2012 01:22:00 +07:00

(VTC News) - Sân thơ trẻ vốn được quan tâm trong nhiều năm sẽ không có mặt tại ngày hội thơ năm nay.

(VTC News) -  Lần đầu tiên có sự xuất hiện của Sân thơ quốc tế, ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người yêu thơ. Tuy nhiên, sân thơ trẻ vốn được quan tâm trong nhiều năm sẽ không có mặt tại ngày hội thơ năm nay.

Chỉ còn hai ngày nữa (02/02), liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng Ninh với chủ đề: Vì một châu Á Thái Bình Dương hoà bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển với sự tham gia của 81 nhà thơ từ 27 nước và các vùng lãnh thổ. Chủ nhà Việt Nam sẽ có 40 nhà thơ đại diện cho nền thơ ca đương đại tới tham dự.


Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 hứa hẹn sẽ thu hút hàng nghìn người yêu thơ tham gia 

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam,  lý do chọn Quảng Ninh làm nơi diễn ra Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương vì từ năm 1988, Quảng Ninh đã có Ngày thơ đầu tiên, sớm hơn cả Hội Nhà văn Việt Nam. Quảng Ninh có Hạ Long – một di sản thiên nhiên thế giới và hàm chứa cả những vấn đề biển đông.

Ngay sau đó các đại biểu quốc tế và Việt Nam sẽ về Hà Nội tham dự đêm ‘Dạ hội thơ’ tại Văn Miếu (04/02) và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (05/02) với sự tham gia của khoảng 60 nhà thơ quốc tế và 40 nhà thơ Việt Nam đến từ 10 tỉnh thành đại diện cho các vùng miền trong cả nước.

Ông cũng cho biết thay đổi lớn nhất trong Ngày thơ năm 2012 là hình thức ba sân thơ truyền thống, hiện đại và thiếu nhi như mọi năm sẽ thay bằng hai sân thơ chính là sân thơ truyền thống và sân thơ quốc tế, nhằm mở rộng sự giao lưu thơ Việt Nam với bạn bè quốc tế sau Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng cho biết một tin vui cho người yêu thơ đó là năm nay Ngày thơ Việt Nam sẽ mở cửa tự do chứ không bán vé như mọi năm.


Ngày thơ năm nay sẽ mở cửa tự do 

PGS.TS, nhà văn Ngô Văn Giá, trưởng khoa Sáng tác, lý luận, phê bình văn học (Tiền thân là trường Viết văn Nguyễn Du) cho biết, theo thông lệ năm nay khoa vẫn tổ chức ngày thơ tại khoa vào 04/02 với chủ đề Thi ca – những tìm kiếm bất tận với sự tham dự của nhiều nhà thơ lớn. Nhưng sẽ không có chiếu thơ tại Văn Miếu vào ngày thơ Việt Nam như mọi năm vì quy mô tổ chức có sự thay đổi.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 hứa hẹn sẽ thu hút hàng nghìn lượt người yêu thơ tham dự, đặc biệt là bạn bè Quốc tế.

T.L
Bình luận
vtcnews.vn