Không có Messi, Guardiola vẫn thống trị Ngoại Hạng Anh nhờ ngôi sao này

Thể thaoThứ Ba, 17/04/2018 11:59:00 +07:00

Nếu Mohamed Salah không phải là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại Hạng Anh 2017/18, danh hiệu này chỉ có thể thuộc về Kevin De Bruyne.

“Cậu ta có thể làm mọi thứ trên sân”, Pep Guardiola nói về tiền vệ người Bỉ vào tháng 12 năm ngoái trong chương trình bình luận trên kênh truyền hình Sky Sports. Khi đó, số 17 của Man City vừa trải qua nửa đầu mùa giải bùng nổ, là nhân tố nổi bật giúp đội bóng của anh thắng tới 14 trận trong 15 vòng đấu đầu tiên.

Kéo một cầu thủ với kỹ năng tấn công xuất sắc cỡ De Bruyne ra xa khung thành đối phương có vẻ không được hợp lý, nhưng hóa ra đây lại là một phương án hiệu quả. De Bruyne ghi 4 bàn và có 9 đường kiến tạo cho đồng đội lập công ở thời điểm đó. Không cầu thủ nào của Man City có thành tích tốt hơn như vậy.

Những con số tăng dần theo từng trận đấu, nhưng chúng không thể hiện được hết tầm ảnh hưởng của De Bruyne. Ở khu vực giữa sân, bên cạnh David Silva và Fernandinho, De Bruyne đã làm đủ mọi nhiệm vụ. Cùng với việc tham gia hỗ trợ phòng ngự, De Bruyne cũng được chơi bóng nhiều hơn ở vị trí này với số lần chạm bóng trung bình mỗi trận đấu lên tới hơn 100 lần.

de bruyne

De Bruyne "tiến hóa" mạnh mẽ dưới bàn tay của Pep Guardiola. 

Thay vì phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các đồng đội, De Bruyne làm luôn công việc đó. “Thay đổi lớn nhất là trước đây tôi chờ đợi nhiều hơn, còn bây giờ tôi tự sáng tạo nhiều hơn”, tiền vệ người Bỉ chia sẻ.

Mọi pha triển khai tấn công của Man City đều qua chân cầu thủ này. Anh điều tiết nhịp độ, tìm ra con đường ngắn nhất đến khung thành đối phương và chọn phương án chuyền bóng hợp lý nhất.

Việc thi đấu ở vị trí thấp hơn cho phép De Bruyne biến thành ông chủ ở tuyến giữa của Man City. Mùa này, anh thực hiện tổng cộng 1.179 đường chuyền vào khu vực 1/3 sân đối phương, cao hơn tất cả các cầu thủ còn lại ở giải Ngoại Hạng Anh.

De Bruyne là kiến trúc sư, là trái tim trong mọi đợt triển khai bóng của Man City. Nhãn quan và khả năng sáng tạo của cầu thủ này cho phép các tiền đạo được thoải mái di chuyển. Sergio Aguero, Raheem Sterling, Leroy Sane và Gabriel Jesus ghi tổng cộng 57 bàn thắng. Còn De Bruyne, anh có 15 kiến tạo và tạo ra tới 103 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Không có cầu thủ nào ở Ngoại Hạng Anh có thống kê tốt như thế.

de bruyne

 De Bruyne là cầu thủ hay nhất của Man City mùa này.

“Tôi thật may mắn vì phần lớn các pha ghi bàn đều do cậu ấy kiến tạo”, Aguero nói về đồng đội mang áo số 17. Sane thì nói: “Với tôi anh ấy là 1 cầu thủ vô cùng đặc biệt. Một cầu thủ phi thường về phong cách chơi bóng, sút bóng và chuyền bóng”.

Mùa giải của De Bruyne được đánh dấu bởi nhiều khoảnh khắc thiên tài. Ấn tượng hơn cả là việc anh có thể tạo ra những điều đó đúng lúc Man City cần nhất.

Có thể kể tới bàn ấn định chiến thắng trước Chelsea trên sân Stamford Bridge hồi tháng 9, một trong 4 bàn thắng mà De Bruyne ghi từ ngoài vòng cấm trong mùa giải này. Và khi phong độ Man City có phần sa sút trước Giáng Sinh, tiền vệ người Bỉ lại tỏa sáng với 2 đường kiến tạo mang về những chiến thắng ở phút cuối trước West Ham và Southampton.

“Bạn sẽ nhận ra một cầu thủ lớn ở những thời khắc khó khăn, như khi bị dẫn trước sau 75 phút thì anh ta sẽ chơi như thế nào”, Guardiola nói. “Khi tỉ số là 4-0 thì ai cũng là cầu thủ đẳng cấp hết. Quan trọng là những lúc khó khăn”.

Video: Man City đánh bại Tottenham, chính thức vô địch Ngoại Hạng Anh

De Bruyne cũng cho thấy sự ổn định và bền bỉ của mình trong suốt mùa giải. Cầu thủ 26 tuổi chỉ vắng mặt 1 trận duy nhất trong 34 vòng đấu đã qua của mùa giải. Trừ Ederson và Nicolas Otamendi, không cầu thủ nào của Man City thi đấu nhiều hơn De Bruyne.

Đây là một chi tiết đáng chú ý, bởi vị trí mới của De Bruyne đòi hỏi nhiều sức mạnh thể chất hơn trước. Tuy nhiên kể cả ở nửa sau mùa giải, anh vẫn duy trì được sự bền bỉ của mình. Theo dữ liệu thống kê, tổng quãng đường di chuyển trong các trận đấu của De Bruyne tương đương hơn 8 chặng marathon (361 km), vượt xa tất cả các đồng đội và chỉ kém 8 cầu thủ khác trong toàn giải Ngoại Hạng Anh.

De Bruyne chỉ có 1 đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Phong độ ghi bàn “hủy diệt” của Mohamed Salah khiến cầu thủ người Ai Cập trở thành ứng viên hàng đầu cho giải thưởng này. Tuy nhiên nếu De Bruyne chiến thắng thì điều đó cũng hoàn toàn xứng đáng, bởi anh là hạt nhân của một trong những đội hình xuất sắc nhất kỷ nguyên Ngoại Hạng Anh.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn