Không có chuyện tốn chục tỷ thuê sân đón M.U

Thể thaoThứ Tư, 19/06/2013 07:20:00 +07:00

Tiền thuê sân mà gần bằng mời đội CLB danh tiếng qua thi đấu thì mời làm gì.

Nhân dịp đến Campuchia dự khán lễ khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá Campuchia, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã dành cho phóng viên Việt Nam những chia sẻ về việc mời các đội bóng quốc tế đến thi đấu.


-Xin ông cho biết Thái Lan trong nỗ lực mời các đội như M.U, Liverpool, Chelsea hay sắp tới là Barca sang Bangkok thi đấu có những tốn kém gì?

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan
Số tiền mà FAT và các nhà tài trợ bỏ ra để mời các CLB danh tiếng lẫy lừng này là không nhỏ và thường là chúng tôi không bù đắp nổi chi phí do nguồn thu từ bán vé, từ các hợp đồng quảng cáo hay từ truyền hình chưa gánh nổi đến một nửa.

Nhưng dù lỗ, FAT vẫn luôn mời các đội này đến thi đấu để phục vụ người hâm mộ và cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè thế giới.

Chúng tôi chấp nhận bù lỗ miễn sao khán giả được vui, cổ động viên hứng thú khi tận mắt chứng kiến các ngôi sao. Phần bù lỗ đó sau này FAT cùng các nhà tài trợ tìm cách gỡ dần.


-Ông có thể nói chi phí cụ thể Thái Lan bỏ ra khi mời các đội này?

Tôi không thể tiết lộ cụ thể nhưng bao giờ phí mời đến cũng từ 2 đến 3 triệu USD cho một đội, có khi còn nhiều hơn. Nhưng cũng còn tùy nếu liên hệ sớm và thuận đường di chuyển theo tour của họ thì chi phí sẽ thấp hơn một chút. Ngoài ra chúng tôi phải tốn kém chi phí tuyên truyền, an ninh, bảo hiểm, ăn ở cho đội...

Về sân bãi khi thi đấu tại sân VĐQG Rajamangala, chúng tôi có mức cụ thể để chi phí cho sân bãi, nhưng thường khi đội tuyển QG thi đấu thì nhà nước phải hỗ trợ tối đa, chứ không phải kinh doanh kiếm lời.


-Có thông tin cho biết chi phí Thái Lan bỏ ra để thuê sân mỗi khi có các trận đấu lớn này là khoảng 1 triệu USD?

Làm gì có con số trời ơi đó. Không có chuyện đó đâu. Tiền thuê sân mà gần bằng mời đội CLB danh tiếng qua thi đấu thì mời làm gì. Ngay tổ chức phí toàn bộ của chúng tôi cũng không lên đến con số đó. Tôi nhắc lại nhà nước phải tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển thi đấu quốc tế và không có cái giá sân như vậy.

Sân Rajamangala to và hiện đại hơn Mỹ Đình rất nhiều (Ảnh: Quang Minh)

-Ở VN chúng tôi sắp mời Arsenal sang thi đấu. Nhưng phí thuê sân Mỹ Đình khi đội tuyển đấu so với trận trước gặp một CLB Nhật Bản đội lên gấp 7 lần, theo ông có hợp lý?

Gấp 7 lần, tôi ngạc nhiên đấy! Cái gì cũng có barem cụ thể, cứ thế mà làm. Đâu có chuyện 2 trận của đội tuyển gần nhau mà chí phí lại cách nhau một trời một vực. Ở Thái Lan như thế là không hề có vì nó không đẹp và không đặt lợi ích của người hâm mộ lên hàng đầu.


Theo Thanhnien

Bình luận
vtcnews.vn