'Không có chiến thắng, Mourinho còn biết làm gì tốt cho MU?'

Thể thaoThứ Ba, 22/05/2018 06:21:00 +07:00

Khi Manchester United không có chiến thắng và cũng không có thêm danh hiệu nào để mang về phòng truyền thống, Jose Mourinho đã hết lí do để ngụy biện cho triều đại lung lay của mình ở Old Trafford.

Jose Mourinho là tín đồ, hay nói đúng hơn, là nô lệ của chiến thắng. 14 năm sau ngày đặt chân đến nước Anh và thách thức dư luận, "Người đặc biệt" vẫn gìn giữ tư duy và triết lý bóng đá cũ: đề cao tính hiệu quả và lấy chiến thắng làm mục tiêu duy nhất. Nói đến lối chơi của Mourinho, tờ The Guardian từng đặt ra câu hỏi: "Mourinho nhàm chán, nhưng liệu ông có nhiệm vụ phải thỏa mãn sở thích của cổ động viên Manchester United?".

Mourinho từng bông đùa: "Tôi vô địch danh hiệu nào, danh hiệu ấy sẽ lập tức trở nên quan trọng". Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, khi bạn thắng, bạn nói gì cũng đúng. Dẫu vậy, tương lai của Mourinho lại trở nên bất định khi MU trắng tay ở mùa giải này - mùa giải thứ hai mà "Người đặc biệt" luôn tự hào với vô số danh hiệu gặt hái được cùng Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid.

Cây bút Alex Shaw của ESPN vừa có bài viết "Nếu không chiến thắng, vậy Mourinho còn biết làm gì tốt cho MU?" để phác họa lại thất bại của ông thầy 55 tuổi tại Old Trafford. VTC News xin lược dịch bài viết để độc giả hiểu hơn về những vấn đề mà vương triều MU - Mourinho đang phải đối diện.

mourinho

 Mourinho không thể giúp MU có danh hiệu nào mùa này. (Ảnh: Getty Images)

"Nói về lối chơi của MU dưới thời Mourinho, bạn hãy hình dung đến công nghệ analog trong kỷ nguyên số hiện nay. Quỷ đỏ hiện tại là hiện thân cho sự nhăn nhó, khắc khổ của Mourinho. Từ bao giờ, MU lại trở thành đội bóng "khó coi" như vậy?

"Người đặc biệt" sẽ không thích nghe điều này, nhưng lối đá hiện tại của MU là sự kết hợp của "tư duy Van Gaal" cùng với sự ảo tưởng của Mourinho.

Những bình luận của Mourinho sau thất bại trong trận chung kết FA Cup thật lố bịch làm sao. Ông ta nói rằng "tôi tò mò xem các bạn sẽ nói gì, viết gì bởi nếu MU lựa chọn cách đá như Chelsea, tôi có thể hình dung người ta sẽ nói gì".

Chelsea đã lùi về phòng ngự, chịu đựng áp lực, tuân theo chiến thuật cứng nhắc và chiến thắng với khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân khi Eden Hazard đánh bại Phil Jones trong hình huống một đối một, thế là Chelsea vô địch. Thấy quen không, Mourinho? Đó chẳng phải chiến thuật quen thuộc đã được ông sử dụng trong cả sự nghiệp hay sao?

Mourinho phàn nàn rằng Antonio Conte yêu cầu cả đội dồn bóng cho trung phong cao lớn Olivier Giroud, nhưng lại tiếc nuối khi những cầu thủ cao lớn khác của MU như Romelu Lukaku hay Marouane Fellaini vắng mặt. Nếu họ ra sân, MU có lẽ cũng chơi như vậy. Chứng kiến Manchester City vô địch với 100 điểm và 106 bàn thắng, sự kiên nhẫn của cổ động viên MU đang dần cạn kiệt.

man city

Man City đã chinh phục hàng loạt kỷ lục, còn MU vẫn đang loay hoay tìm lại vinh quang xưa. (Ảnh: Getty Images)

Mourinho được giao nhiệm vụ đưa MU trở lại đỉnh cao và có thêm những danh hiệu. Nếu ai đó chỉ trích Quỷ đỏ, Mourinho sẽ chỉ vào phòng truyền thống và đề cập đến danh hiệu gần nhất đạt được. Phong cách của Mourinho luôn là vậy, làm gì thì làm, miễn là có những chức vô địch "chảy" vào túi ở ngày hạ màn.

Chỉ 14% độc giả ESPN cho rằng Mourinho đã có mùa giải thành công cùng Manchester United.

Mùa giải trước, Mourinho đã có thành công nhất định với MU dù Quỷ đỏ chỉ đứng thứ 6 ở Ngoại hạng Anh, bởi MU đã vô địch Europa League và giành vé thông hành đến Champions League. Trong trận chung kết, MU đã đánh bại Ajax Amsterdam non trẻ của HLV Peter Bosz với tỉ số 2-0 bằng chính chiến thuật mà Mourinho vừa chỉ trích khi Chelsea triển khai.

Nếu chức vô địch Europa League và cúp Liên đoàn đã bao bọc những lỗ hổng ở mùa giải trước, danh hiệu FA Cup sẽ trở thành mảnh ghép lấp đầy thiếu sót của MU mùa này (khi đội chủ sân Old Trafford bị Man City bỏ xa và bị loại ở vòng 1/8 Champions League). Thế nhưng, Mourinho lại tung ra đội hình với 11 cầu thủ ghi tổng cộng 32 bàn thắng trong cả mùa giải, bằng thành tích của một mình Mohamed Salah bên phía Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Hàng trăm triệu bảng đã được chi ra, song Mourinho lại sắp xếp một hàng phòng ngự với không cầu thủ nào được đích thân ông mang về. Kết quả: Phil Jones mắc sai lầm trong bàn thua và Ashley Young quá hạn chế trong khâu hỗ trợ tấn công. Đó là kế hoạch của Mourinho sao?

Chúng ta đã đi qua năm thứ hai trong kế hoạch phục hưng MU của Mourinho. Những người ủng hộ Mourinho (cũng như ông ta) sẽ cho rằng vị trí thứ hai là thành tích tốt nhất sau thời Sir Alex Ferguson, cùng với 2 danh hiệu có được mùa trước. Dẫu vậy, lộ trình của MU đang không cho thấy sự cải thiện nào.

Mourinho đang có vấn đề gì với Eric Bailly - cầu thủ phòng ngự tốt nhất MU đang có? Tại sao Mourinho luôn trốn tránh trách nhiệm khi thất bại, luôn tìm cách đổ lỗi cho cầu thủ dù sự thật là chiến thuật của "Người đặc biệt" không hoạt động tốt?

Mourinho mắng Marcus Rashford sau trận thua 0-1 trước Brighton và đó không phải phương pháp lý tưởng để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup - trận đấu mà Rashford chắc chắn đá chính thay Lukaku đang phải hồi phục chấn thương. Tại sao Mourinho lại bỏ rơi Anthony Martial - người từng hai vai gánh cả MU ở tuổi 20, là chân sút tốt nhất dưới thời Van Gaal và có tiềm năng đe dọa bất cứ hàng phòng ngự nào ở châu Âu?

Cả Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino cũng trắng tay như Mourinho (Klopp có cơ hội đoạt Champions League vào tối thứ Bẩy tới), nhưng Liverpool và Tottenham đã có bản sắc riêng. Họ luôn tiến về phía trước với sự phóng khoáng tàn bạo và mang lại cảm xúc đặc biệt cho cổ động viên.

salah liverpool 14

Liverpool luôn mang lại cho cổ động viên cảm giác đặc biệt.

Mourinho nên nhớ: Vị trí thứ hai cũng như không có gì. Những kẻ thua cuộc sẽ mau chóng bị quên lãng, nhưng những đội bóng chiến đấu hết mình luôn được nhớ đến nhiều hơn. Mùa giải này, MU không phải đội bóng đủ sức chiến đấu như vậy.

Nếu MU không thể chinh phục danh hiệu nào giống như Tottenham đang làm, ít nhất, hãy thất bại theo cách... đáng xem hơn. Hãy mang lại hứng thú cho người xem, dù điều đó không thực sự cần thiết sau tất cả. Đã rất lâu kể từ khi Sir Alex Ferguson về hưu, cổ động viên MU hiện tại chỉ mong mùa giải kết thúc thật nhanh. Họ rất biết ơn nếu được nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài phải chứng kiến sự buồn tẻ.

Mourinho sẽ đối diện với mùa hè quyết định trước thềm mùa giải thứ ba - mùa giải định đoạt thành công với kỷ nguyên của ông tại Old Trafford. Hãy thả lỏng nào, Mourinho. Hãy thả lỏng nếu còn muốn giữ lại công việc khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của ông".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn