Không cho con rể dự World Cup 2022, HLV Australia được khen 'công tư phân minh'

Thể thaoThứ Tư, 09/11/2022 14:44:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Graham Arnold có quyết định khó khăn khi không điền tên con rể Trent Sainsbury trong danh sách 26 tuyển thủ Australia dự World Cup cuối tháng này.

Huấn luyện viên Graham Arnold đã chốt danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Australia tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Fox Sports viết: "Danh sách có sự góp mặt của cầu thủ mới 18 tuổi Garang Kuol nhưng một số thiếu sót. Tiền vệ ngôi sao Tom Rogic, người được coi là cầu thủ hay nhất Australia bị lãng quên dù anh được kỳ vọng sẽ trở lại đội tuyển".

"Các hậu vệ chủ chốt Kye Rowles và Harry Souttar cũng được lựa chọn dù mới chỉ trở lại sau chấn thương nặng. Tuy nhiên, trung vệ kỳ cựu Trent Sainsbury, con rể của HLV Arnold, hay thủ môn kỳ cựu Mitch Langerak, là cái tên gây sốc khác khi vắng mặt", Fox Sports viết.

Trent Sainsbury, 30 tuổi và đang thi đấu cho CLB Al Wakrah của Qatar, là trung vệ kỳ cựu với 58 lần khoác áo tuyển Australia kể từ năm 2014. Anh từng cùng đội tuyển vô địch Asian Cup 2015. Năm 2017, Sainsbury kết hôn với Elissa, con gái của HLV Arnold.

Không cho con rể dự World Cup 2022, HLV Australia được khen 'công tư phân minh' - 1

Danh sách tuyển Australia dự World Cup 2022. (Ảnh: Socceroos).

"Rõ ràng đó là một quyết định rất khó khăn", nhà cầm quân người Australia thừa nhận. "Tôi đã nói chuyện với Trent về vị thế của cậu ấy bây giờ. Trent đã không thi đấu vài tuần rồi. Thay vào đó, tôi gọi Harry Souttar, Kye Rowles - những cầu thủ thi đấu rất hay và tiếp tục tiến bộ. Trent rất hiểu tình hình nhưng một lần nữa, tôi phải nói rằng đó là một quyết định không hề dễ dàng", HLV Gramham Arnold cho biết.

Trên trang cá nhân tối 8/11, trung vệ Trent Sainsbury chia sẻ ảnh chụp toàn đội Australia ôm nhau thể hiện sự đoàn kết trước một trận đấu. Anh viết: "Việc này thật đau đớn nhưng tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. Xin chúc mừng những tuyển thủ được chọn lựa. Tôi biết họ sẽ khiến bản thân, gia đình, bạn bè và Australia tự hào ở Qatar. Chúc những người anh em của tôi may mắn".

Không cho con rể dự World Cup 2022, HLV Australia được khen 'công tư phân minh' - 2

Graham Arnold được khen ngợi công tư phân minh khi không gọi con rể lên ĐTQG.

Trong khi đó, những cái tên Mathew Ryan, Milos Degenek, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Jamie Maclaren, Ajdin Hrustic đều góp mặt trong danh sách đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Andrew Redmayne, thủ thành đã góp công lớn giúp Australia đánh bại Peru ở loạt sút luân lưu may rủi để giành dự World Cup 2022 cũng có tên. Trong ngày công bố danh sách, huấn luyện viên Graham Arnold cũng đã quyết định trao chiếc băng thủ quân của thủ môn Mathew Ryan.

Tại vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Australia nằm ở bảng D cùng với Pháp, Đan Mạch và Tunisa. Họ sẽ lần lượt chạm trán với Pháp, Tunisia và Đan Mạch.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn