Không chịu rửa chân, cụ ông ở Đắk Lắk bị người tình đánh chết

Pháp luậtThứ Tư, 21/08/2019 11:38:00 +07:00

Không chịu rửa chân trước khi lên giường ngủ, ông Thương bị người tình đánh chết.

Ngày 21/8, VKSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Sằm Thị Màu (60 tuổi, trú thôn Tam Thành, xã Ea Tam, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Nông Văn Thương (62 tuổi, trú thôn Tam Liên, xã Ea Tam, huyện Krông Năng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 7/7, ông Thương đến nhà bà Màu ăn cơm, uống rượu. 

Sau đó, ông Thương nói ngủ lại thì bà Màu yêu cầu đi rửa chân rồi mới được lên giường. Ông Thương không đồng ý, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, ông Thương bị bà Màu lấy dao chém trúng chân nên bỏ đi. Một lát sau ông Thương quay lại thì 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Ông Thương cầm đá đánh vào mặt bà Màu thì bị người tình nhặt cây củi đánh liên tiếp vào người. Bị đánh đau, ông Thương bỏ đi.

Đến 9h ngày 8/7, phát hiện ông Thương nằm bên đường, bà Màu đỡ dậy, đưa vào gốc cây cà phê rồi đi giải quyết công việc. Khi quay về, bà Màu phát hiện ông Thương đã chết.

Bản kết luận giám định pháp y ngày 22/7 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: nguyên nhân tử vong của ông Thương là đa chấn thương đầu, ngực, bụng, tứ chi gãy, vỡ xương, gãy xương sườn làm thủng mặt trong thành ngực.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn