Không chịu nổi nắng khủng khiếp, dân thủ đô cuống cuồng vượt đèn đỏ

Thời sựThứ Sáu, 29/05/2015 11:54:00 +07:00

Dưới cái nắng hơn 40 độ C như thiêu như đốt ở ngoài đường phố Hà Nội, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ dẫn đến không ít vụ va chạm giao thông.

(VTC News) - Dưới cái nắng hơn 40 độ C như thiêu như đốt ở Hà Nội, nhiều người bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ dẫn đến không ít vụ va chạm giao thông.


Nắng như ‘đổ lửa’ cộng với nhiệt độ bốc lên từ mặt đường nhựa khiến nhiều người đi đường không còn đủ kiên nhẫn đứng đợi đèn đỏ lên tới hàng chục giây tại các nút giao thông trên đường phố Hà Nội. Vì vậy, không khó để bắt gặp dòng người và xe ồ ạt vượt đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm để nhanh chóng 'chạy trốn' khỏi nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trên địa bàn Hà Nội ngày 28/5, nắng nóng bao trùm, nhiệt độ cao nhất lên tới 41 độ C.

Tuy nhiên, khi PV VTC News sử dụng một số thiết bị đo nhiệt kế thì nhiệt độ ở ngoài trời giữa trưa ở Thủ đô Hà Nội lên tới gần 45 độ C.

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội vào buổi trưa lên tới gần 45 độ C. 

Dưới cái nắng đổ lửa ấy, khoảng thời gian chờ đèn đỏ trở thành nỗi ác mộng đối với người đi đường.  

Vào khoảng thời gian này chỉ những ai có việc gì quan trọng lắm mới ra đường còn hầu hết mọi người đều tìm chỗ trú nắng. 

Mọi biện pháp che chắn, giải nhiệt đều được người dân áp dụng triệt để.  

Tuy nhiên, cái nắng như đổ lửa giữa trưa hè đã khiền nhiều người bất chấp nguy hiểm, cố tình vượt đèn đỏ để đi cho nhanh. 

Tình trạng này xảy ra khá thường xuyên và phổ biến ở nhiều ngã tư trên địa bàn TP Hà Nội. 

Một pha đối đầu nguy hiểm của người thanh niên chở ga vượt đèn đỏ với các phương tiện chạy theo chiều ngược lại tại ngã 4 Duy Tân – Trần Thái Tông 

Một trường hợp thanh niên vượt đèn đỏ suýt gây va chạm với người điều khiển giao thông tại ngã tư Xuân Thủy – Phạm Hùng. 

Thậm chí cả xe đạp cũng vượt đèn đỏ 
.
Một vụ va chạm tại ngã tư Xuân Thủy – Phạm Hùng nguyên nhân là do thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ va chạm với một người khác. Vụ va chạm khiến 2 chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng.

Theo quan sát, vào những khung giờ nắng nóng cực điểm như buổi trưa, hoặc từ 14 giờ tới 16 giờ chiều, tại các nhiều nút giao thông, ngã tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ diễn ra hết sức phổ biến.

Việc này không chỉ gây phiền toái cho những người tham gia giao thông khác mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng nếu có va chạm xảy ra.

Video: Suýt chết thảm vì vượt đèn đỏ


Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn