Không chịu dừng khi khách xuống, xe buýt cán chết người

Pháp luậtThứ Năm, 29/11/2012 08:41:00 +07:00

Bắt khách xuống khi xe vẫn đang chạy, chiếc xe buýt cán một hành khách chết thảm.

Bắt khách xuống khi xe vẫn đang chạy, chiếc xe buýt cán một hành khách chết thảm.

Ngày 28/11, đại tá Lưu Văn Hoàng, trưởng Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND huyện phê chuẩn quyết định khởi tố Trần Kỳ Thanh (50 tuổi, ngụ phường 3, thị xã Gò Công) về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật hình sự.

Việc không dừng xe đón trả khách đang trở thành mối hiểm họa đối với bất cứ hành khách nào. Trong ảnh: Xe khách rà rà chạy giữa đường khi vừa xuất phát khỏi bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vốn được xem là một trong những địa điểm bát nháo nhất hiện nay.

Theo hồ sơ, Trần Kỳ Thanh là tài xế xe buýt, đã không chịu dừng xe nên khi hành khách xuống xe đã bị xe buýt cán chết tại chỗ. Ngày 18-11 Thanh điều khiển xe buýt trên tỉnh lộ 871, đến địa phận xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông), hành khách Huỳnh Văn Kha (27 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) xuống xe. Lẽ ra tài xế phải tấp vào lề rồi dừng xe cho khách xuống ở cửa sau, nhưng Thanh vẫn cho xe chạy và để anh Kha bước xuống ở cửa trước.

Chân vừa chạm đất, do lực hút của xe buýt nên anh Kha ngã xuống đường và bị bánh sau xe buýt cán qua người chết tại chỗ.

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn