Không chém được người, đốt luôn xe máy

Pháp luậtChủ Nhật, 05/08/2012 08:01:00 +07:00

(VTC News) - Vì xích mích mà Tường và Thành đuổi theo định chém hai học sinh, không chém được, chúng đốt xe máy nạn nhân.

(VTC News) - Vì xích mích với thanh niên cùng làng của 2 học sinh mà Tường và Thành đuổi theo định chém 2 học sinh này, không chém được, chúng đốt xe máy 2 học sinh bỏ lại để chạy thoát thân. Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa bắt giữ hai Tường và Thành.

Ngày 4/8, Cơ quan công an Ia Grai cho biết thêm, đơn vị đang chờ kết quả định giá tài sản, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng như đã nêu về hành vi “cướp tài sản” và “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 29/7, hai đối tượng Trần Gia Tường (18 tuổi) và Nguyễn Huy Thành (18 tuổi), cùng trú tại khối phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai (Gia Lai) đang ngồi chơi thì trông thấy Trần Công Lĩnh và Nguyễn Trung Đức (cùng 18 tuổi, trú tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai) chở nhau trên xe máy biển số 81H7-0533 trên đường từ thị trấn về nhà.

Sẵn có xích mích với nhóm thanh niên cùng làng với Lĩnh và Đức nên Tường và Thành đã cầm dao rượt theo để chém.

Bị truy đuổi bất ngờ, lại thấy người đuổi quá hung hãn, Đức và Lĩnh chạy được một đoạn thì bỏ xe bên vệ đường, nhanh chân chạy vào lô cà phê lẩn trốn.

Tường và Thành bắt không kịp đối thủ liền chạy xe máy của Lĩnh về khối phố 1, rút xăng và châm lửa đốt, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Theo cơ quan điều tra, hành động của Tường và Thành đã chuyển hóa hành vi từ “hủy hoại tài sản” sang “cướp tài sản”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý sự việc.

Ánh Ngân

Bình luận