Khởi xướng đánh bạc, nguyên bí thư xã lãnh án

Pháp luậtThứ Tư, 12/09/2012 08:27:00 +07:00

(VTC News) - Quá trình điều tra cơ quan công an cho biết, nguyên là Thị ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã là người khởi xướng đánh bạc.

(VTC News) - Quá trình điều tra cơ quan công an cho biết, nguyên là Thị ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã là người khởi xướng đánh bạc.

Ngày 11/9, cơ quan chức năng thị xã An Khê cho biết, HĐXX TAND thị xã An Khê vừa tuyên phạt sơ thẩm 10 bị cáo nguyên là cán bộ công chức nhà nước vì tội “đánh bạc” theo điều 248 và tội “tổ chức đánh bạc” theo điều 249 BLHS.

Toà đã tuyên phạt ông Phan Văn Lai (40 tuổi, trú tổ 7, phường An Bình, thị xã An Khê- nguyên là Thị ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành An) 7 tháng tù giam. Có 6 bị cáo lãnh từ 3 tháng 10 ngày tù giam đến 7 tháng tù giam, 3 bị cáo lãnh từ 6 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ra, tuỳ theo mức độ vi phạm, Toà còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp từ 3 đến 8 triệu đồng vào công quỹ. Tất cả các bị cáo đều trú và làm việc tại xã Thành An.

Cáo buộc của cơ quan công tố thị xã An Khê nêu rõ, khoảng 20 giờ ngày 21/3, sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an thị xã An Khê đã mật phục, bắt quả tang tại nhà Lê Thị Thành - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Thành An (trú thôn 3, xã Thành An) có 8 đối tượng đang sát phạt cờ bạc bằng tiền mặt.

Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 20 triệu đồng là tang vật vụ án, khám xét trên người các đối tượng, cơ quan Công an còn thu giữ thêm 19 triệu đồng.

Quá trình điều tra cơ quan công an cho biết, ông Lai là người khởi xướng đánh bạc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thị ủy An Khê đã đình chỉ sinh hoạt Đảng và các chức vụ có liên quan đối với ông Lai và những người liên quan.

Ánh Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn