Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc ở cao tốc Trung Lương

Pháp luậtThứ Bảy, 26/07/2014 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế đã gây ra vụ tai nạn giao thông ở cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

(VTC News) – Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với tài xế đã gây ra vụ tai nạn giao thông ở cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Chiều ngày 25/7, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Long An đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với đối tượng Dương Trường Sơn (SN 1979, ngụ tại TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Qua xác minh ban đầu, Sơn chính là tài xế lái xe khách mang biển kiểm soát 64B – 004.34 đi từ Vĩnh Long, đi tuyến đường cao tốc  TP.HCM – Trung Lương để lên TP.HCM hôm 17/7 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến cho 4 người tử vong. 

Trên xe của Sơn có chở theo 12 hành khách. Tuy nhiên, do trong khi điều khiển xe, Sơn đã có các biểu hiện của ngủ gật, lại đi vào làn đường 100km/h, không giữ khoảng cách an toàn, nên khi đến km13 + 600 (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã va chạm rất mạnh với xe tải chạy cùng chiều ở phía trước.

Hậu quả của vụ tai nạn này đã làm cho 2 hành khách tử vong ngay tại hiện trường, thêm 2 nạn nhân nữa tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, còn 8 nạn nhân khác bị thương từ vụ tai nạn này.

Thế Quân

Bình luận
vtcnews.vn