Khởi tố vụ rừng ở Gia Lai 'đổ máu'

Tin nóngThứ Năm, 31/03/2022 11:09:00 +07:00
(VTC News) -

Sau loạt phản ánh của VTC News về tình trạng khai thác gỗ trái phép ở huyện Ia Grai, Hạt Kiểm lâm huyện này đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội hủy hoại rừng.

Liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép tại xã Ia Bă (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) mà VTC News phản ánh, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) đã quyết định khởi tố vụ án hình hình sự về Tội hủy hoại rừng. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Ia Grai) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khởi tố vụ rừng ở Gia Lai 'đổ máu' - 1

"Công trường" khai thác gỗ lậu ở Gia Lai. (Ảnh: Hiền Mai)

Theo đó, ngày 25/3/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai phối hợp với Công an huyện,Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Ia Bă tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định vị trí khu vực bị chặt phá tại vị trí lô 101, khoảnh 1, tiểu khu 275 với tổng diện tích bị phá là 5.863 m2.

Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết cây rừng đã bị chặt hạ, chỉ còn lại các gốc chặt, cành nhánh nằm rải rác; tổng số cây bị chặt là 67 cây, đường kính các gốc chặt từ 7cm - 45cm; chiều cao gốc chặt từ 10cm - 140cm. Qua kiểm tra ban đầu bằng mắt thường, đoàn kiểm tra nhận định dụng cụ chặt hạ cây rừng là cưa, dao rựa. Thời gian bị phá nhận định vào khoảng đầu tháng 3/2022 (khoảng 20 ngày trước).

Qua quá trình kiểm tra, xác minh và củng cố hồ sơ vụ việc, xét thấy vụ vi phạm trên đã vượt mức xử phạt vi phạm hành chính nên Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Ia Grai) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khởi tố vụ rừng ở Gia Lai 'đổ máu' - 2

Nhiều cây gỗ một người ôm không xuể bị "lâm tặc" ngang nhiên chặt hạ.

Trước đó, tại cánh rừng tự nhiên mà UBND xã Ia Bă (huyện Ia Grai) quản lý, PV VTC News phát hiện hàng chục cây gỗ bị đốn hạ nằm la liệt. Những cây gỗ bị cắt hạ có đường kính từ 40 – 60cm, chỉ còn trơ lại phần gốc. 

Cũng gần đó, khoảnh rừng rộng khoảng hơn 600m2 bị cạo sạch. Các đối tượng đã phá trắng rừng, từ những cây nhỏ như bắp chân người đến các cây cổ thụ đường kính từ 60 – 70cm. Lâm tặc đốn cây, xẻ lấy một phần, còn lại gốc, một phần thân, cành bị vứt bỏ, nằm ngổn ngang giữa rừng.

Ngay sau đó, ông Kpă Thuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND huyện Ia Grai yêu cầu xác minh thông tin, chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc mà VTC News phản ánh.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp